Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 498 gia đình thân nhân liệt sĩ

19/07/2017 09:09 GMT+7

Chiều 18.7, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự.
Theo ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, thống kê đến ngày 30.6, Bộ LĐ-TB-XH đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp đổi trên 42.000 bằng Tổ quốc ghi công.
Ở các địa phương, khối ngành công an, quân đội đã hoàn thành xác nhận trên 2.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Bộ LĐ-TB-XH đã xác nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 498 liệt sĩ. Trong số này có gần 100 trường hợp đã hy sinh từ thời kháng chiến chống Pháp cách đây hơn 70 năm, không có giấy tờ, chỉ xác minh qua tư liệu trong các nhà tù, ghi nhận từ các bậc lão thành cách mạng, quần chúng nhân dân để lập hồ sơ chứng nhận liệt sĩ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.