Tuyên án 8 nhân viên Công ty Long Sơn đánh người

21/09/2017 10:04 GMT+7

8 bị cáo nguyên là nhân viên bảo vệ Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn đánh người đến tàn phế bị HĐXX TAND H.Tuy Đức (Đắk Nông) tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 8 năm 6 tháng tù giam.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 20.9 HĐXX TAND H.Tuy Đức (Đắk Nông) tuyên án 8 bị cáo nguyên là nhân viên bảo vệ Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn (xã Quảng Trực, H.Tuy Đức) trong vụ đánh người đến tàn phế.
Theo đó, Võ Văn Luân (27 tuổi, trú H.Tân Châu, Tây Ninh) bị tuyên 8 năm 6 tháng tù; Phạm Thanh Long (29 tuổi) 7 năm 6 tháng tù, Trần Văn Bốn (31 tuổi) 6 năm tù, Nguyễn Khắc Duy (23 tuổi) 4 năm tù, Trương Thanh Dững (23 tuổi, cùng trú H.Bù Gia Mập, Bình Phước) 5 năm tù; Trần Thanh Phú (24 tuổi) 5 năm tù, Trần Thanh Phong (25 tuổi) 6 năm tù, Trần Văn Trí (18 tuổi, cùng trú H.Hớn Quản, Bình Phước) 2 năm tù cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, từ việc tranh chấp một khu đất tại tiểu khu 1529, xã Quảng Trực, giữa Đào Công Bắc (31 tuổi) và anh em Trần Văn Thanh (44 tuổi), Trần Văn Hanh (37 tuổi), Trần Văn Huỳnh (32 tuổi, cùng trú H.Bù Đăng, Bình Phước), Bắc đã nhờ Phạm Đình Phúc (trú Bình Phước) đòi giúp đất và hứa bồi dưỡng.
Chiều 3.3.2015, Phúc rủ nhóm 8 bị cáo trên đem theo hung khí đến rẫy của gia đình anh Thanh, xông vào đánh, chém người. Hậu quả, anh Thanh bị chấn thương sọ não, thương tật vĩnh viễn 90%, 3 người khác cũng bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.