Việt Trinh: Tôi yêu nghề nhưng không chịu nổi thị phi

29/08/2022 06:45 GMT+7

Trên kênh cá nhân, Việt Trinh livestream chia sẻ với khán giả về những thị phi cô phải đối mặt khi làm nghệ thuật .

Việt Trinh nói một trong lý do cô không tham gia nghệ thuật nữa là vì ngại đối diện với thị phi

FBNV

Kể từ khi tuyên bố giải nghệ, Việt Trinh dành thời gian chăm sóc con trai và bận rộn với công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên livestream bán hàng, đồng thời cũng có những chia sẻ thú vị với khán giả về cuộc sống hiện tại cũng như quan điểm của mình về giới nghệ thuật.

Theo Việt Trinh, mỗi người có một cái số và cô thì “đụng vào cái gì cũng thị phi nên tôi bị mang tiếng hoài". Chia sẻ trên sóng livestream, diễn viên 7X bộc bạch: “Nếu tôi càng tham gia nghệ thuật thì sẽ có nhiều chuyện để tôi bị thị phi cho nên tôi ngưng là vì vậy. Tôi thấy mệt mỏi, không chịu nổi thị phi. Với lại tôi thấy mình cũng lớn tuổi rồi".

Việt Trinh livestream chia sẻ về những thị phi phải đối mặt

Chụp màn hình

Nữ nghệ sĩ nói thêm dù đã tuyên bố giải nghệ song cô vẫn phải đối mặt với những bài viết ác ý, khiến bản thân bị ảnh hưởng. “Tôi rất yêu nghề nhưng không thể chịu nổi chuyện thị phi", cô nhấn mạnh. Việt Trinh thừa nhận bản thân “không khổ về vật chất nhưng lại rất khổ tâm". Ở thời điểm này, nữ diễn viên thấy sợ sự nổi tiếng vì “cái gì cũng có thể vạ vô mình được hết". Cô nêu quan điểm: “Ông trời cho nhiêu đó tôi thấy đủ rồi, không đòi hỏi thêm để được cái này, cái kia nữa".

Trong livestream, khi nói về cuộc sống sau khi giải nghệ, Việt Trinh mong mọi người yên tâm vì “thiếu thì không thiếu, đủ cũng không đủ nhưng được cái an nhàn". Diễn viên Người đẹp Tây Đô dùng từ “tạm ổn" để chia sẻ về cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại. Cũng theo Việt Trinh, những thị phi ảnh hưởng đến công việc và gia đình nên cô không thể ngó lơ. “Nhiều khi tôi đang livestream, mọi người vô hỏi ba của con tôi là ai, sao không thấy mặt của con. Điều đó không quan trọng đâu", nữ nghệ sĩ nói.

Sau khi giải nghệ, Việt Trinh tập trung vào công việc kinh doanh

FBNV

Việt Trinh kể có lần cô đăng ảnh, một tài khoản vào chỉ trích “làm như có một mình bà có con mà giấu". Điều đó khiến diễn viên Người đẹp Tây Đô không hài lòng vì: “Trên thế giới này đâu phải có một mình tôi giấu mặt con đâu. Phải chi có một mình tôi thì nói, nhưng có rất nhiều người họ cũng không muốn. Sau này cháu lớn rồi thì thấy mặt là chuyện bình thường. Bây giờ nó còn nhỏ, tôi lại nuôi con một mình. Gieo thị phi cho mình tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn thấy mặt con tôi".

Theo Việt Trinh, khi nào cô mang con trai ra để PR thì đáng bị lên án, còn việc che mặt con là điều bình thường. "Con là thế giới riêng của tôi. Tôi không cho thấy mặt con tôi là chuyện của tôi, một mình tôi thị phi đủ rồi", nữ diễn viên chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, dù đã tuyên bố giải nghệ và tập trung kinh doanh, song Việt Trinh vẫn phải đối mặt với những bình luận tiêu cực. Cô kể nhiều người vào phản ứng, cho rằng "nghệ sĩ mà bán hàng online". Nữ diễn viên bày tỏ: "Như vậy là sai hả? Tôi nói thẳng luôn, tôi đã giải nghệ rồi, không màng đến hào quang".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.