Từ năm suất học bổng ĐH năm học 2004-2005 cho SV Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), số lượng và giá trị học bổng tăng lên hằng năm. Năm 2008, 305 suất học bổng được trao cho SV các trường ĐH trên cả nước (150 USD/suất). Với học bổng tài năng, từ 25 suất ban đầu đến năm 2008 đã lên 300 suất. Trên 500 suất học bổng cộng đồng cũng được trao trong năm 2008. Ba phòng học tại Cà Mau, một số phòng thư viện, máy tính, nhiều đầu sách cũng được tặng các trường học vùng sâu vùng xa.
Anh Nguyễn Thanh Phong - trưởng đại diện VietHope tại VN - cười nhớ lại buổi phát năm học bổng đầu tiên của VietHope: “Không có địa điểm, cả nhóm kéo ra trao học bổng ở... công viên”. Hiện nay, số tình nguyện viên (TNV) chủ chốt của VietHope tại các vùng miền khoảng 20 người, còn số TNV làm việc theo từng chương trình cũng lên đến cả trăm người. Có những SV nhận học bổng xong đã tham gia làm TNV.
Với từng chương trình, các TNV sẽ liên hệ các trường thông báo kế hoạch học bổng, tiếp nhận và phân loại hồ sơ gửi về. Đọc bài luận và chấm điểm (theo thang điểm), phần câu hỏi được máy tính chấm điểm sẽ được tổng hợp để có kết quả cuối cùng và chọn SV vào vòng phỏng vấn.
Trần Minh Quang - hiện công tác tại Học viện Y học cổ truyền (TP.HCM) - cho biết: “Là TNV, ban ngày đi làm, tối về nhà Quang tách lọc hồ sơ, nhập liệu vào máy tính, chấm điểm hồ sơ theo thang điểm sẵn có. Nhiều hôm phải làm việc tới tận khuya cho kịp”. Mai Chính Kỳ - MC chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói VN - sau một lần theo người bạn tham dự buổi họp của nhóm đã gắn bó luôn với chương trình. Ngoài tiếp nhận và duyệt hồ sơ, Kỳ còn kiêm luôn MC, quản trò trong các buổi trao học bổng: “Công việc dù hơi bận rộn nhưng mình sắp xếp để có thể mang lại niềm vui cho nhiều bạn SV khó khăn...”.
VietHope được Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) bảo trợ địa điểm tổ chức trao học bổng. Đầu năm 2008 VietHope được cấp giấy phép hoạt động tại VN, việc liên hệ với các trường và tổ chức trao học bổng cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên do chưa có văn phòng làm việc, nhóm lại đến nhà của trưởng đại diện hoặc... công viên để làm việc. Với phương châm hạn chế thấp nhất chi phí hoạt động, cố gắng 100% kinh phí vận động được sẽ đến tay HS-SV, hầu như mọi chi phí duy trì hoạt động đều trên tinh thần... tự túc.
“Những bức thư, cuộc điện thoại chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của các bạn SV nhận học bổng khiến mình rất vui, niềm vui đồng cảm và chia sẻ” - chị Đặng Minh Phương, trưởng nhóm chương trình học bổng ĐH khu vực phía Nam, chia sẻ về công việc tình nguyện của mình cũng như bạn bè tham gia VietHope.
* Đội ngũ TNV ngày một nhiều hơn, số tiền vận động được cũng tăng lên hằng năm. Anh Phong cho biết hiện nhóm đang phấn đấu đến năm 2010 sẽ có 500 suất học bổng ĐH cho sinh viên.
* Để tăng cường kỹ năng cũng như kết nối cộng đồng, VietHope dự kiến tháng 7-2009 sẽ tổ chức chương trình phát triển thế hệ trẻ VN. 30 SV nhận học bổng năm 2008 sẽ cùng 10 TNV là Việt kiều tại Mỹ gặp gỡ, trao đổi và rèn luyện các kỹ năng cần thiết như quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.
Theo Minh Giảng (Tuổi Trẻ)
Bình luận (0)