Việc đưa vào hoạt động 2 trung tâm Sài Gòn và Gia Định nằm trong kế hoạch phân thị trường thành phố Hồ Chí Minh thành 3 trung tâm lớn Sài Gòn – Gia Định - Chợ Lớn. Các trung tâm này trực tiếp thực hiện phát triển và quản lý mạng lưới kinh doanh tại địa bàn quản lý. Theo qui hoạch của Viettel Mobile, trung tâm kinh doanh Sài Gòn sẽ quản lý địa bàn (06) quận, huyện: 1,3,4,7,10, Nhà Bè (Vị trí trung tâm đặt tại: 136 Nguyễn Thái Bình, Q.1); Trung tâm kinh doanh Gia Định quản lý địa bàn(10) quận, huyện: 2,9,12, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi (Vị trí trung tâm đặt tại 141 Phan đăng Lưu, Q.Phú Nhuận); Trung tâm kinh doanh Chợ Lớn quản lí địa bàn (08) quận huyện: 5,6,8,11, Tân Phú, Bình Chánh, Bình Tân, Cần Giờ (Vị trí trung tâm đặt tại 718B Hùng Vương, P.13, Q.6). Qua đó, thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh nhằm nắm bắt rõ nhu cầu thị trường, phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Bên cạnh đó, 2 trung tâm Sài Gòn và Gia Định còn là 2 địa điểm giao dịch với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình. Viettel Mobile mong muốn tạo không khí thoải mái, thân tình khi khách hàng tham quan và hòa mạng.
Với mục tiêu đạt hơn 1.5 triệu thuê bao đến cuối năm 2005, Viettel Mobile đã mở rộng các kênh phân phối từ các cửa hàng, đại lý tạo ra một mạng lưới rộng khắp toàn quốc. Đến nay,Viettel Mobile đã phủ sóng toàn quốc và đã có số lượng hơn 500.000 khách hàng, gần 700 trạm phát sóng trên toàn quốc đi vào hoạt động và trở thành mạng điện thoại di động có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam. Cùng với việc khai trương 2 trung tâm trên, Tp.HCM đã có 7 cửa hàng lớn cùng với hệ thống đại lý và các điểm thu cước được đặt tại các địa điểm trung tâm trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến cuối năm 2005, Viettel Mobile sẽ đạt hơn 1,5 triệu thuê bao với 1.800 trạm phát song và trở thành mạng di động có số trạm thu phát sóng lớn nhất Việt Nam.
TNO
Bình luận (0)