"Vinamilk dùng quỹ phúc lợi để mua cổ phiếu theo giá sàn là đúng..."

14/07/2007 00:19 GMT+7

Như tin Thanh Niên đưa đăng trên số báo ra ngày 13.7 về kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), có trích dẫn một số thông tin của một quan chức Thanh tra Chính phủ. Ngày 13.7, bà Mai Kiều Liên, Giám đốc Công ty Vinamilk đã có công văn gửi Báo Thanh Niên.

Trong văn bản này, Công ty Vinamilk cũng đã cho biết, công ty này đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ 28,878 tỉ đồng (thông tin từ Thanh tra Chính phủ cũng nêu gần 29 tỉ đồng - PV) trong đó có trên 2,96 tỉ đồng là chênh lệch giữa đấu giá bình quân bên ngoài và giá sàn của 43.812 số cổ phiếu ưu đãi còn lại của nông dân không nộp tiền mua và cũng không vay tiền của Vinamilk để mua.

Theo bà Mai Kiều Liên, dựa theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 9.9.2002 thì "cán bộ, công nhân viên của công ty này dùng quỹ phúc lợi để mua số cổ phiếu trên theo giá sàn là  đúng" (theo ý kiến của Thanh tra Chính phủ thì số cổ phần này phải đem bán đấu giá). Số tiền còn lại theo văn bản  của Vinamilk là số tiền lãi theo lãi của liên ngân hàng của số tiền thu được qua 2 đợt đấu giá phần vốn Nhà nước tại công ty trong năm 2005 mà công ty này đã "chậm nộp".

Phản hồi về thông tin Thanh tra Chính phủ có đề nghị thu hồi  số tiền 11,893 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước, Công ty Vinamilk cho biết, trong số này có 9,989 tỉ đồng thu được do công ty phát hành thêm khi cổ phần hóa lần đầu và 1,904 tỉ  đồng lãi của số tiền trên tính đến 30.4.2007. Nhưng Vinamilk không đồng ý nộp số tiền trên dựa theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 9.9.2002. Điều 2, phần V của thông tư này nêu: "Tiền thu từ bán cổ phần do doanh nghiệp phát hành để huy động thêm vốn được để lại cho công ty cổ phần  và quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần".

Trước đó, ngày 10.7,  bà Mai Kiều Liên cũng đã ký một công văn gửi tới Báo Thanh Niên giải thích về nội dung công ty này dùng quỹ phúc lợi mua lại cổ phần của nông dân và việc bán cổ phần cho  một số cá nhân tại Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Nội dung giải thích về việc mua lại cổ phần của nông dân theo giá sàn tương tự như  công văn ngày 13.7.

Còn về việc bán cổ phiếu với giá thấp cho các đối tượng ngoài công ty, Vinamilk cho biết là Đại hội cán bộ công nhân viên chức của công ty này đã "nhất trí cao" (158/165 ý kiến) đồng ý trích 10% tổng số cổ phiếu của cán bộ, công nhân viên Công ty Vinamilk được quyền mua bằng mệnh giá... cho đúng truyền thống "uống nước nhớ nguồn", cám ơn sự giúp đỡ của các cán bộ, nhân viên cơ quan chức năng và các đối tác kinh doanh có liên quan(?).

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.