Vĩnh biệt nhà văn Hoàng Văn Bổn

13/05/2006 23:45 GMT+7

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, nhà văn Hoàng Văn Bổn đã từ trần lúc 10 giờ 25 phút ngày 12.5.2006, thọ 79 tuổi. Nhà văn Hoàng Văn Bổn tên thật là Huỳnh Văn Bản, sinh ngày 7.5.1930 tại ấp Long Chiến, xã Bình Long, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa. Năm 15 tuổi, ông tham gia kháng chiến (8.1945), 18 tuổi được kết nạp Đảng, 20 tuổi là Trưởng ban Giáo dục huyện Tân Uyên (chiến khu Đ).

Ông được mệnh danh là "nhà văn mặc áo lính" bởi ông từng chiến đấu, sáng tác trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp,  Mỹ và cả biên giới Tây Nam (mãi tới năm 1980 mới cởi áo lính về quê). Ông nguyên là Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đồng Nai, Giám đốc NXB Đồng Nai.

Nhà văn Hoàng Văn Bổn sáng tác khoảng 50 tiểu thuyết, tiêu biểu: Bông hường bông cúc, Vỡ đất (giải thưởng Cửu Long 1952),  Tướng Lâm Kỳ Đạt, Trên mảnh đất này, Nước mắt giã biệt, Ngôi sao nhớ ai... Ngoài ra ông còn tham gia thực hiện 23 bộ phim thời sự chiến tranh như: Sóng Hòn Mê, Hàm Rồng, Chiến đấu giữ đảo quê hương...

Linh cữu nhà văn Hoàng Văn Bổn quàn tại tư gia số 22A cư xá Tỉnh đội, P.Tân Phong, TP Biên Hòa. Lễ truy điệu lúc 5 giờ sáng 15.5.2006, động quan lúc 6 giờ cùng ngày và an táng tại quê nhà: ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.