Vĩnh biệt nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới'

Dạ Ly
Dạ Ly
28/02/2018 07:18 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vào tối 26.2, hưởng thọ 86 tuổi.

Ca sĩ Giao Linh, học trò của nhạc sĩ, cho biết: “Ông bị mệt và được gia đình đưa vào bệnh viện. Ông mất do tuổi cao, sức yếu và ra đi nhẹ nhàng”.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, nổi tiếng từ thập niên 1970. Các ca khúc được biết đến nhiều nhất của ông là Chiều mưa biên giới, Khi đã yêu, Sắc hoa màu nhớ, Bài ca hạnh phúc, Thầm kín, Bông hồng cài áo trắng, Đồng Tháp duyên gì... Trong đó Chiều mưa biên giới từng được quái kiệt Trần Văn Trạch thực hiện hợp đồng thu thanh Pháp - Việt với một hãng đĩa của Pháp.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông còn đạo diễn, viết nhạc nền cho hơn 50 vở cải lương, tuồng nổi tiếng như: Đoạn tuyệt, Nửa đời hương phấn, Tiếng hạc trong trăng, Mưa rừng, Sân khấu về khuya… Ông cũng là người đầu tiên làm album riêng cho từng ca sĩ bởi sở hữu 2 hãng đĩa riêng.
Những tên tuổi như Khánh Ly, Thái Thanh, Lệ Thu, Phương Dung, Giao Linh... và một số album riêng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng được ông sản xuất, đưa tên tuổi họ nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn quốc tế.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.