Anh tên thật là Ngô Văn Thiệu, sinh năm 1944 tại Chợ Gạo (Tiền Giang), đi hát từ nhỏ, và đến năm 1961 thì trở thành kép chánh của đoàn Thanh Phương. Sau đó anh chuyển sang hát cho rất nhiều đoàn lớn...
Minh Phụng nổi tiếng là “kép đẹp” với giọng ca mượt mà quyến rũ cũng như sắc vóc điển trai, luôn đóng cặp với các cô đào lừng danh như Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ... Sau giải phóng, Minh Phụng là trưởng đoàn cải lương Quê Hương của tỉnh Bến Tre, rồi chuyển công tác về Nhà hát Trần Hữu Trang, đoàn Văn Công TP.HCM, đoàn Phước Chung, Hương Mùa Thu...
Linh cữu của NSƯT Minh Phụng được quàn tại nhà riêng 791/7 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. Lễ động quan vào lúc 6 giờ ngày 6.12.2008, chôn cất tại Nghĩa trang Nghệ sĩ Q.Gò Vấp TP.HCM.
H.Kim
Bình luận (0)