Vinh dự làm việc tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

16/10/2024 13:25 GMT+7

Cán bộ và nhân viên tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng luôn cảm thấy tự hào khi được chăm sóc nơi tôn vinh người anh hùng trẻ tuổi.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng được xây dựng vào năm 2011 trên diện tích hơn 4,3 ha ở thôn Tân Long, xã Việt Tiến, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh. Công trình gồm các hạng mục chính như: phần mộ, nhà tưởng niệm, tả vu, hữu vu, nhà văn hóa (bao gồm hội trường và phòng trưng bày), nhà điều hành, quảng trường, cảnh quan ngoài trời.

Vinh dự làm việc tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng- Ảnh 1.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng được xây dựng vào năm 2011

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Công trình hoàn thành vào ngày 20.10.2014, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của anh. Cũng trong dịp này, phần mộ liệt sĩ Lý Tự Trọng được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sau đó cũng đã thành lập Ban quản lý để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc mộ phần, ngày ngày hương khói và hướng dẫn cho các đoàn du khách khi hành hương về Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Trong suốt 10 năm qua, nhiều cán bộ của Ban quản lý Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cũng đã và đang dành tuổi thanh xuân của mình để ngày ngày chăm lo mộ phần và hương khói cho người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Ngoài thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ ở đây cũng luôn có nhiều cách làm sáng tạo để khu tưởng niệm thực sự trở thành địa chỉ đỏ thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi và du khách về hành hương tri ân, tưởng niệm.

Vinh dự làm việc tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng- Ảnh 2.

Suốt 10 năm qua, các cán bộ trong Ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng luôn làm tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc phần mộ và hướng dẫn du khách khi về tri ân người đoàn viên Thanh niên cộng sản đầu tiên

ẢNH: PHẠM ĐỨC

PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với một số cán bộ của Ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng để tìm hiểu thêm về công việc hàng ngày của họ tại đây.

"Được làm tại đây là niềm vinh dự"

- Là người có 10 năm gắn bó với Khu lưu niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng, xin chị cho biết cảm xúc của mình khi được làm việc tại đây?.

- Chị Trần Thị Nga (44 tuổi, ngụ tại xã Quang Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh): Năm 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Du lịch, tôi bắt đầu về làm cán bộ thuyết trình viên tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (TT.Đồng Lộc, H.Can Lộc). Đến năm 2014, sau quãng thời gian 14 năm làm việc tại đây, tôi được điều chuyển công tác, về nhận nhiệm vụ tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng. Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi dành cả thanh xuân của mình để giới thiệu về chứng tích lịch sử, cuộc đời của những người con ưu tú đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tại hai địa chỉ đỏ mà Tỉnh đoàn Hà Tĩnh được giao trách nhiệm quản lý.

Vinh dự làm việc tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng- Ảnh 3.

Chị Trần Thị Nga, cán bộ thuyết trình của Ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khi về công tác tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng, hàng ngày tôi cũng phải tự mình rèn luyện đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng trong sáng để làm sao phát huy được các giá trị tư tưởng văn hóa và giá trị lịch sử cách mạng của anh Lý Tự Trọng để lại. Để câu nói bất hủ của anh "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác" là ngọn đuốc, là kim chỉ nam soi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp bước con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã chọn.

Với tôi, được cống hiến vào các công trình của tuổi trẻ đã là một vinh dự to lớn nên bản thân cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Trần Thị Nga, cán bộ thuyết trình của Ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng

Tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng, ngoài công việc chính vẫn là thuyết trình viên hướng dẫn các đoàn du khách khi về đây làm lễ dâng hương, tôi và các cán bộ trong Ban quản lý còn thay nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc mộ phần, lo hương khói hàng ngày cho người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Với tôi, được cống hiến vào các công trình của tuổi trẻ đã là một vinh dự to lớn nên bản thân cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Khi được chị giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của anh Lý Tự Trọng, cảm xúc của các đoàn du khách khi về hành hương ra sao?

- Chị Nga: Các đoàn du khách về hành hương khi được nghe kể lại về cuộc đời của anh Lý Tự Trọng thì đều rất xúc động, tự hào và khâm phục về ý chí của người cộng sản trẻ tuổi kiên trung. Bởi vì dù rất ít tuổi nhưng khi bị bắt, mặc cho thực dân Pháp dùng mọi cực hình tra tấn nhưng anh vẫn trung thành với Đảng, không khai báo gì để bảo vệ cách mạng.

Vinh dự làm việc tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng- Ảnh 4.

Chị Nga đã có 10 năm làm việc tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Lan tỏa tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước cho giới trẻ

Là người giữ chức vụ Trưởng ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng, xin anh Đặng Quốc Vũ cho biết trách nhiệm của mình và của các cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ tại đây?

Anh Đặng Quốc Vũ: Ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng hiện nay chỉ có 5 cán bộ, người lao động. Mặc dù số lượng người làm việc ít, khu vực quản lý rộng, song bằng tinh thần trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào được chăm sóc, hương khói cho người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh thì ai cũng đều rất nỗ lực cố gắng. Tất cả công việc hàng ngày đều được mỗi người hoàn thành tốt nhất như là phần việc để tri ân sâu sắc đối với người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Vinh dự làm việc tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng- Ảnh 5.

Anh Đặng Quốc Vũ, Trưởng Ban quản lý Khu lưu niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đặc biệt, tấm gương hy sinh anh dũng vì lý tưởng cách mạng của anh Lý Tự Trọng luôn là ngọn lửa thôi thúc chúng tôi làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử của Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tấm gương hy sinh anh dũng vì lý tưởng cách mạng của anh Lý Tự Trọng luôn là ngọn lửa thôi thúc chúng tôi làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử của Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Anh Đặng Quốc Vũ, Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng

- Khu lưu niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng ngoài không gian, hiện vật đã có, Ban quản lý có ý tưởng nào để giúp giới trẻ cảm nhận hết giá trị nhằm hun đúc tinh thần yêu nước, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc?

- Anh Vũ: Hàng năm khu tưởng niệm đón hơn 10.000 lượt khu khách hành hương về tri ân, tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng, trong đó chủ yếu là các bạn đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

Khi về với khu tưởng niệm, ngoài dâng hương tri ân anh Lý Tự Trọng thì các bạn trẻ cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Qua mỗi lần như thế, các bạn trẻ lại cảm nhận được rõ hơn về tấm gương quả cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của anh Lý Tự Trọng. Đó cũng là động lực để thôi thúc các bạn tiếp tục phấn đấu học tập thật tốt để xây dựng quê hương, đất nước.

Vinh dự làm việc tại khu tưởng niệm Lý Tự Trọng- Ảnh 6.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng hàng năm đón hơn 10.000 lượt khu khách hành hương về tri ân, tưởng niệm.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Để phát huy công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, trong thời gian qua Ban quản lý Khu tưởng niệm liệt sĩ Lý Tự Trọng đã làm tốt công tác đón tiếp hướng dẫn du khách khi về hành hương, tri ân, nghiên cứu lịch sử tại khu tưởng niệm. Đồng thời, chúng tôi cũng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thông qua hệ thống mạng xã hội, xây dựng các công trình chuyển đổi số như không gian thực tế ảo, infographic song ngữ Anh - Việt để lan tỏa rộng rãi hơn nữa cuộc đời, sự nghiệp của anh Lý Tự Trọng tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trong cũng như ngoài nước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.