Vĩnh Long: Bắt giữ băng 'siêu trộm', 7 ngày trộm 43 điện thoại di động

Nam Long
Nam Long
29/03/2022 17:28 GMT+7

Trong 7 ngày, nhóm 'siêu trộm' đã thực hiện trót lọt nhiều trộm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trộm 43 điện thoại di động.

Vào lúc 11 giờ 45 ngày 29.3, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) phối hợp Đội CSHS Công an TP.Vĩnh Long và Công an P.4 (TP.Vĩnh Long) phát hiện, bắt giữ băng "siêu trộm" điện thoại gồm 6 nghi phạm: Đặng Thị Hương (42 tuổi), Lê Thị Hưng (42 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa), Phạm Thị Phương Thảo (30 tuổi), Nguyễn Thành Dũng (27 tuổi), Huỳnh Tấn Phước (47 tuổi) và Nguyễn Thành Tính (24 tuổi, cùng ngụ Quảng Ngãi).

Băng “siêu trộm” trộm hơn 40 điện thoại di động trong 7 ngày

6 nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ

XUÂN PHÚC

Theo công an, ngày 23.3, chị N.T.T.N. (30 tuổi, ngụ xã Phú Quới, H.Long Hồ) đến Công an xã Phú Quới trình báo bị mất trộm điện thoại di động tại khu vực chợ Phước Yên (xã Phú Quới). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác minh được nhóm nghi can liên quan đang ở tại một nhà nghỉ trên đường Phó Cơ Điều (P.4, TP.Vĩnh Long) nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 43 điện thoại di động, 2 cây kéo, 1 con dao, cùng nhiều dụng cụ mà các nghi can dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Số điện thoại di động tang vật được lực lượng công an thu giữ

XUÂN PHÚC

Bước đầu, Hương khai nhận cùng với Dũng, Phước, Hưng thực hiện vụ trộm điện thoại trên. Sau đó mang về cất giấu trên trần nhà cùng với số điện thoại đã lấy trộm trong 7 ngày gần đây tại Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Long Hồ)

Hiện, Công an H.Long Hồ đã lập biên bản vi phạm, đưa các nghi phạm cùng tang vật về cơ quan để tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ trộm của nhóm 'siêu trộm' này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.