Vĩnh Long: Dẫn 'anh em' đi ẩu đả, nổ nhiều phát súng thị uy, lãnh án tù

Nam Long
Nam Long
04/04/2022 14:47 GMT+7

Bị cáo Trần Quốc Sang (ngụ Vĩnh Long) mang theo súng, dẫn theo nhiều người đi ẩu đả, nổ nhiều phát súng thị uy.

Ngày 4.4, TAND TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quốc Sang (20 tuổi, ngụ khóm 2, P.5, TP.Vĩnh Long) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là bị can đã nổ nhiều phát súng trong cuộc ẩu đả với nhóm thanh niên khác.

Bản án cho thanh niên mê súng, mang đi bắn “thị uy” khi loạn đả

Bị cáo Trần Quốc Sang tại tòa và khẩu súng quân dụng (ảnh nhỏ)

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, Sang có sở thích các loại súng và muốn có một khẩu súng bên mình để “phòng thân” nên đã tìm mua trên mạng xã hội 1 khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn (loại đạn thể thao) với giá 5 triệu đồng.

Ngày 23.9.2021, nhóm của Sang và nhóm của Bùi Đắc Tài (20 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên 2 nhóm hẹn đến khu vực đường Mậu Thân (P.3, TP.Vĩnh Long) để đánh nhau.

Trước khi đi, Sang mang theo khẩu súng cùng 6 viên đạn; đồng thời rủ thêm 3 người khác ngụ cùng địa phương. Nhóm của Tài có 5 người khác đi cùng. Cả 2 nhóm đều mang theo nhiều hung khí nguy hiểm. Khi đến điểm hẹn, Sang dùng súng bắn nhiều phát chỉ thiên, sau đó cùng những người đi cùng rượt đuổi nhóm của Tài la hét gây náo loạn cả khu vực.

Thấy nhóm của Tài bỏ chạy, Sang cùng đồng bọn quay về nhà. Tuy nhiên, sợ công an tìm đến nên Sang cất giấu khẩu súng và 6 viên đạn còn lại ngoài vườn. Sau đó, cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến bị công an mời lên làm việc và tất cả đều thừa nhận về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Riêng khẩu súng mà Sang dùng làm hung khí đánh nhau đã có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nên Công an TP.Vĩnh Long chuyển cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý. Qua kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM thì khẩu súng trên là vũ khí quân dụng.

Xét thấy hành vi của Sang là rất nguy hiểm cho xã hội và xem thường pháp luật, TAND TP.Vĩnh Long đã tuyên phạt Sang 18 tháng tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Riêng về hành vi gây rối trật tự công cộng của Sang, Tài cùng các đồng phạm sẽ được xét xử trong một vụ án khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.