Vĩnh Long: Giết người vì nghi ngờ bị nói xấu

Nam Long
Nam Long
03/11/2022 15:41 GMT+7

Nghi ngờ người khác nói xấu mình với vợ, Lê Văn Minh Cảnh đem theo kéo tìm ‘nói chuyện’ khiến 1 người tử vong. Sau đó, Cảnh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Văn Minh Cảnh (20 tuổi, ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Giết người vì nghi ngờ bị nói xấu chia rẽ tình cảm vợ chồng

Bị can Lê Văn Minh Cảnh tại cơ quan công an

Nam Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 22.10, Cảnh đến nhậu ở nhà bạn. Trong lúc nhậu, Cảnh nói với bạn về việc nghi ngờ P.V.T. (32 tuổi, ngụ xã Tân Lược, H.Bình Tân, Vĩnh Long) nói xấu mình với vợ nên vợ Cảnh mới bỏ đi.

Sau đó, Cảnh kêu bạn chở đi tìm T. hỏi chuyện. Khi gặp nhau, bực tức vì hỏi nhiều lần mà T. không trả lời nên Cảnh dùng cây kéo mang theo trong người đâm 1 nhát vào vùng ngực của T. khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh.

Thấy vậy, Cảnh lên xe bỏ đi nhưng sau đó quay lại xem tình hình thì thấy mọi người đưa T. đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Tân Lược. Do vết thương quá nặng, T. đã tử vong.

Sau khi biết tin T. tử vong, Cảnh đến Công an xã Tân Lược, H.Bình Tân đầu thú.

Hiện, vụ giết người trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.