Vĩnh Long: Mẹ thuê người bắt cóc con gái ruột, cả nhà vào tù

Nam Long
Nam Long
26/04/2022 11:58 GMT+7

Mẹ thuê người bắt cóc con gái ruột khiến xảy ra xô xát, một người tử vong. Hậu quả, hai mẹ con và con rể đều lãnh án tù.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án mẹ thuê người bắt cóc con gái ruột, ngày 26.4, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Trần Ngoại Giao (32 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 1 năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Vụ mẹ ruột thuê “giang hồ” bắt cóc con ruột ở Vĩnh Long: cả 3 mẹ con vào tù

Ngoài ra, 6 bị cáo khác trong vụ án này bị tuyên án gồm: Võ Thị Kim Chi (55 tuổi, mẹ vợ của Giao và là mẹ ruột của Nhựt và chị H.) 3 năm tù; Nguyễn Thành Nhựt (22 tuổi, em cùng mẹ khác cha của chị H.) 2 năm tù; Dương Văn Tiến (33 tuổi), Nguyễn Anh Vĩnh (27 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, cùng ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù cùng về tội bắt người trái pháp luật.

7 bị cáo tại tòa

xuân phúc

Theo cáo trạng, Giao và vợ là V.T.T.H (31 tuổi ngụ P.6, Q.3, TP.HCM) mở quán cà phê hiệu Tâm Giao tại nhà của Giao ở ấp An Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long. Trước khi kết hôn với Giao, hằng tháng, chị H. đều chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ ruột là Chi. Từ khi chuyển về sống chung với Giao thì chị H. không còn chu cấp tiền cho mẹ nữa.

Chi cho rằng con gái bị “bỏ bùa”, không muốn cho sống chung với Giao nên bà nghĩ đến việc thuê “giang hồ” bắt con gái đem về. Ngày 14.11.2020, Chi thuê và đưa trước 10 triệu đồng cho Trần Lê Văn Thịnh (30 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Long Phước, H.Long Thành, Đồng Nai). Sau đó, Thịnh liên hệ thêm Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Tiến, Dũng, Vĩnh, Nhựt đi bắt và dẫn chị H. về.

Bị cáo Trần Ngoại Giao (trái) tại tòa

XUÂN PHÚC

Sau khi tập hợp, cả nhóm đi trên xe ô tô 7 chỗ BS 72A - 215.22 do Vĩnh điều khiển và đem theo nhiều hung khí như: 2 cây dũ, 2 bình xịt hơi cay (1 bình nhỏ, 1 bình lớn), 1 roi điện... Thịnh dặn cả nhóm khi bắt giữ chị H. nếu có ai chống lại thì dùng hung khí đánh trả.

Cuộc bắt cóc chết người

Sau khi cả nhóm đến Vĩnh Long, Nhựt nhiều lần dẫn cả nhóm đi khảo sát khu vực nhà của Giao nằm cặp QL53 và nhận diện chị H. để chuẩn bị bắt. Đến khoảng 10 giờ ngày 15.11.2020, cả nhóm đi xe ô tô đến trước quán của Giao. Trên đường đi, Thịnh lấy hung khí chia cho cả nhóm chuẩn bị hành động, còn Nhựt thì thuê riêng một xe taxi đi để tránh bị phát hiện và dẫn đường cho cả nhóm xuống nhà Giao.

Bị cáo Võ Thị Kim Chi tại tòa

XUÂN PHÚC

Khi đến trước quán cà phê của Giao thì Thịnh vào trong quán hỏi chị H. “Giao có nhà không?. Chị H. trả lời “không”, Thịnh liền dùng bình hơi cay xịt vào mặt và nắm tay kéo lê chị H. nhưng chị H. la lớn nhiều lần “ăn cướp, ăn cướp, bắt cóc, bắt cóc”. Sau đó, cả nhóm vào phụ kéo chị H. vào xe ô tô.

Nguyễn Văn Tiến dùng bình hơi cay xịt vào trong quán, kéo cửa quán ngăn cản một số người uống cà phê giải cứu chị H., còn Dương Văn Tiến cầm roi điện đứng ngay cửa quán canh giữ. Lúc này, Giao đang dùng cây xom dừa (tiếng địa phương chỉ một dụng cụ kim loại có mũi nhọn, thường dùng để đâm, chọn dừa khô - PV) ở phía sau quán, nghe tiếng vợ mình và người dân la lớn “cướp, cướp”, nên Giao chạy ra chỗ xe ô tô thì thấy cả nhóm đang khống chế chị H. hỏi “Tụi mày làm gì bắt vợ tao?” và xe chuẩn bị chạy đi nên Giao đã đâm bể cửa kính xe ô tô để ngăn cản không cho xe chạy.

Cảnh nhóm do bà Chi thuê xịt hơi cay, kéo lê chị H. tại quán cà phê

chụp màn hình

Thấy vậy, Vĩnh mở cửa xe bỏ chạy, Giao lao vào giải cứu vợ và dùng cây xom dừa đâm trúng vào hông trái của Dũng nên Dũng buông chị H. ra bỏ chạy, Thịnh đang ngồi trong xe thì bị Giao dùng cây xom dừa đâm trúng vào ngực trái nên Thịnh mở cửa xe ô tô chạy ra đường té ngã và tử vong. Giao chạy vòng ra sau xe thì gặp Dũng, Dũng dùng cây dũ đánh trúng vào vùng cổ của Giao, Giao dùng cây xom dừa đỡ, gạt đánh lại nên Dũng bỏ chạy nhưng vấp té nên xin Giao tha, nên Giao không đánh nữa và chạy vào nhà.

Lúc này, Nhựt ngồi trong xe taxi cách đó thấy đánh nhau nên kêu xe chạy đi. Còn Dương Văn Tiến, Nguyễn Văn Tiến và Vĩnh chạy trốn vào nhà dân gần đó và bị công an bắt giữ. Sau khi gây án, Giao đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Trong quá trình điều tra, xét xử vụ án mẹ thuê người bắt cóc con gái ruột, các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải... nên HĐXX của TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt các mức án như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.