Vĩnh Long: Níu kéo tình cảm bất thành, dọa giết bạn gái cùng người thân

Nam Long
Nam Long
16/09/2022 11:37 GMT+7

Bị nữ sinh lớp 12 chủ động cắt liên lạc, nam thanh niên 21 tuổi ở Vĩnh Long níu kéo tình cảm nhưng bất thành nên quay sang dọa giết bạn gái cùng người thân, bạn học và cả thầy giáo của nữ sinh này.

Ngày 16.9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Trương Phước Thiện (21 tuổi, ngụ xã Hùng Hòa, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) 3 năm tù về tội đe dọa giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Trương Phước Thiện làm quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với N.T.T (18 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Thời điểm đó, T. là học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Văn Kiệt, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Bị cáo Trương Phước Thiện tại phiên tòa phúc thẩm

Nam Long

Đến cuối năm 2021, cả hai thường mâu thuẫn cự cãi nên T. chủ động chia tay Thiện và thay số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội. Sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành, Thiện tìm đến nhà và trường học để gặp T. nhưng đều bị từ chối.

Ngày 13.4, sau khi uống rượu, nhớ lại việc bị T. từ chối tình cảm và tránh mặt mình, Thiện nhắn tin cho mẹ của T. và bạn nữ học cùng T. với nội dung đe dọa sẽ giết chết T. để T. quay lại với mình.

Cụ thể, từ ngày 13 đến 20.4, Thiện nhiều lần nhắn tin cho mẹ T. và bạn học của T. với nhiều nội dung như sẽ chết cùng, tạt a xít, dùng súng, đăng ảnh lên mạng xã hội, ném bom xăng… Các tin nhắn này đều được mẹ và bạn học của T. chụp màn hình gửi cho T. đọc.

Do lo sợ, T. không dám đi học và không dám ra đường một mình, đến ngày thi học kỳ 2 cũng không dám đi thi. Sự việc sau đó được Ban giám hiệu Trường THPT Võ Văn Kiệt báo đến công an địa phương, tăng cường chú ý người lạ mặt đến trường. Ngoài ra, nhà trường còn bố trí xe ôm đưa đón T. đi học trễ hơn giờ quy định và phân công 1 giáo viên theo dõi hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho T.

Sau đó, giáo viên này liên hệ khuyên can Thiện đừng làm phiền T. nữa và được Thiện đồng ý. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi đã uống rượu, Thiện yêu cầu vị giáo viên này cho số điện thoại của T. nhưng không được nên Thiện nhắn tin dọa giết giáo viên này với nhiều lời lẽ cay độc.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với Trương Phước Thiện về tội đe dọa giết người

NAm Long

Lo sợ Thiện làm liều, giáo viên và T. trình báo sự việc đến công an địa phương và yêu cầu có biện pháp ngăn chặn. Tiếp nhận nguồn tin, công an nhanh chóng vào cuộc, mời Thiện đến làm rõ, và Thiện đã thừa nhận hành vi của mình về việc đe dọa giết nhiều người.

Ngày 29.4, Công an H.Vũng Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trương Phước Thiện về tội đe dọa giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND H.Vũng Liêm tuyên phạt Thiện 3 năm tù về tội đe dọa giết người, được quy định tại khoản 2, Điều 133 bộ luật Hình sự.

Nhận thấy bản án sơ thẩm là quá cao nên Thiện làm đơn kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Thiện không đưa ra được bất kỳ tình tiết nào mới nên HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với bị cáo Thiện về tội đe dọa giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.