Vĩnh Long: Nữ chủ hụi lừa đảo hơn 4 tỉ đồng, lãnh 12 năm tù

Nam Long
Nam Long
29/08/2022 15:10 GMT+7

Một phụ nữ sống bằng nghề làm ruộng đứng ra làm chủ hụi, sau đó lợi dụng lòng tin của các hụi viên lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

Ngày 29.8, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hà (45 tuổi, ngụ ấp Hồi Tường, xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Ngô Thị Hà tại tòa

NAM LONG

Người phụ nữ làm ruộng tổ chức chơi hụi chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Hà sống bằng nghề làm ruộng. Từ tháng 10.2014, Hà tổ chức chơi hụi và làm đầu thảo hụi tháng, hụi mùa với mức từ 1 - 5 triệu đồng để hưởng hoa hồng. Nhiều hụi viên ở các xã Xuân Hiệp, Hòa Bình (H.Trà Ôn); xã Hòa Hiệp (H.Tam Bình) và xã Tân An Luông (H.Vũng Liêm, cùng tỉnh Vĩnh Long) tin tưởng nên gọi điện thoại nhờ Hà bỏ thăm và đóng tiền theo thông báo của Hà.

Thời gian này, Hà thiếu nợ nhiều người nên nghĩ cách chiếm đoạt tiền hụi để trả nợ. Hà ghi khống tên 13 phần hụi, tự ý lấy tên khống 57 hụi viên trên nhiều dây hụi để chiếm đoạt tổng số tiền trên 4,3 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Hà dùng đóng hụi chết, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 11.2020, Hà tuyên bố vỡ hụi.

Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, Hà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Hà mức án trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.