Vĩnh Long phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

29/04/2026 08:00 GMT+7

Du lịch đang được định hình thương hiệu và phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của Vĩnh Long. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2045 là điểm đến nghỉ dưỡng đặc sắc hàng đầu của vùng ĐBSCL.

Xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn

Mới đây, Vĩnh Long đã công bố quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chú trọng đầu tư, phát triển đồng bộ, toàn diện và bền vững ngành du lịch, trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và là điểm đến đặc sắc của vùng ĐBSCL, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác.

Vĩnh Long phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 1.

Toàn cảnh du lịch cộng đồng Nhị Hòa - xã Nhị Long

Theo quy hoạch, Vĩnh Long phát triển du lịch dựa trên khai thác hiệu quả hệ sinh thái sông nước, cù lao, vườn cây ăn trái, làng nghề truyền thống và các giá trị văn hóa lịch sử, đặc biệt là văn hóa Khmer, tạo nên bản sắc riêng vốn có của của tỉnh. Trong đó, tỉnh tập trung 3 nhóm sản phẩm du lịch chủ đạo, gồm: du lịch sinh thái - cộng đồng, nông nghiệp nông thôn; du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe - vui chơi giải trí.

Cụ thể, xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn, kết nối 3 sản phẩm du lịch đặc trưng: Tuyến du lịch sinh thái miệt vườn - cù lao, kết nối cù lao An Bình, cù lao Minh, cù lao Bảo và các cù lao trên sông Cổ Chiên, sông Hậu tạo thành một không gian trải nghiệm văn hóa sông nước, vườn cây ăn trái, làng nghề và du lịch cộng đồng. Tuyến du lịch văn hóa Khmer, lấy phường Trà Vinh và các xã Trà Cú, Châu Thành làm trung tâm, kết nối các chùa Khmer, làng văn hóa Khmer và các lễ hội truyền thống tạo thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Tuyến du lịch biển - nghỉ dưỡng - năng lượng sạch, phát triển dọc theo tuyến đường ven biển, kết nối Khu du lịch biển Ba Động với các bãi biển Thạnh Phú, Ba Tri, hình thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch thể thao biển và kết hợp các tour tham quan các cánh đồng điện gió.

Để phát triển mục tiêu đó, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long đã, đang xây dựng nhiều kế hoạch và tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh du lịch. Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định trong kinh doanh dịch vụ du lịch; thực hiện mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo đúng quy định; đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hiện, sở đang trình UBND tỉnh Vĩnh Long xin chủ trương về việc ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa UBND tỉnh Vĩnh Long với các công ty, doanh nghiệp du lịch, lữ hành để phát triển du lịch địa phương.

Liên kết quảng bá sản phẩm du lịch đặc sắc

Ngày 31.3 vừa qua, Sở VH-TT-DL Vĩnh Long đã phối hợp Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chương trình khảo sát thực tế các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn Vĩnh Long nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên, điều kiện khai thác và định hướng liên kết, phát triển tuyến điểm sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Chương trình được triển khai trong bối cảnh tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng không gian du lịch và phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bản sắc văn hóa - sinh thái địa phương.

Vĩnh Long phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - thứ 5 từ phải qua), cùng các đại biểu ra mắt sản phẩm “Du lịch nông thôn” tại ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác tiến hành khảo sát nhiều điểm đến tiêu biểu, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa, sinh thái và nghề truyền thống của địa phương: Tại khu vực phường An Hội, đoàn tham quan chợ Nhơn Thạnh, trải nghiệm không gian làng quê và các hoạt động du lịch cộng đồng ven sông Bến Tre; tìm hiểu làng nghề dệt chiếu thủ công, quy trình sản xuất các sản phẩm từ dừa, thưởng thức đặc sản địa phương và giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Đoàn tiếp tục khảo sát danh thắng ao Bà Om, phum - sóc của đồng bào Khmer Nam bộ tại Trà Vinh (cũ), tham quan con đường bích họa được vẽ dọc theo tuyến đường làng, mô tả đậm nét bản sắc văn hóa, đời sống thường nhật của người Khmer Nam bộ. Đoàn khảo sát còn kết hợp tham quan đời sống cộng đồng, trải nghiệm làm cốm dẹp và thưởng thức các tiết mục múa dân gian Khmer.

Bên cạnh đó, đoàn đã khảo sát nhà gốm Tư Buôi - mô hình sáng tạo từ nghề gạch gốm truyền thống, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và phát triển du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề. Thông qua các hoạt động khảo sát, đoàn công tác tập trung đánh giá khả năng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch trải nghiệm làng nghề, du lịch văn hóa - cộng đồng, hướng đến phục vụ thị trường khách nội địa và quốc tế.

Vĩnh Long phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó giám đốc Sở VH-TT-VL Vĩnh Long, tại buổi tọa đàm “Liên kết, hợp tác phát triển tour - tuyến, sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long”

Phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với cộng đồng

Thời gian qua, thỏa thuận hợp tác du lịch giữa tỉnh Vĩnh Long và Saigontourist Group đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và nâng cao giá trị ngành du lịch. Chuyến khảo sát lần này nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung ký kết hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu về chương trình khảo sát, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, nhấn mạnh: "Chương trình khảo sát tại Vĩnh Long là bước đi cụ thể nhằm tiếp tục hiện thực hóa chiến lược tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các địa phương khu vực ĐBSCL. Saigontourist Group mong muốn đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long trong việc đánh giá tiềm năng, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần phát huy giá trị tài nguyên, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với cộng đồng".

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức buổi tọa đàm "Liên kết, hợp tác phát triển tour - tuyến, sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long" tại Khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long nhằm trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển sản phẩm, khả năng kết nối tour tuyến giữa TP.HCM và Vĩnh Long, cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực du lịch địa phương.

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, cho biết trong những năm gần đây, hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh thành với nhau, giữa các tỉnh thành với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực du lịch ngày càng được quan tâm và thực hiện rộng rãi trên phạm vi cả nước. Vĩnh Long cũng xác định hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, là động lực để xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, kết nối tuyến điểm du lịch nội vùng, liên vùng, xúc tiến đầu tư, truyền thông, quảng bá du lịch.

"Tọa đàm là dịp để các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và các đơn vị thuộc Saigontourist Group gặp gỡ, giao lưu trao đổi về các nội dung liên quan đến việc liên kết xây dựng sản phẩm du lịch và kết nối tuyến, điểm du lịch tại Vĩnh Long. Đây cũng được xem là một trong những hoạt động thiết thực, khởi động cho việc ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Saigontourist Group giai đoạn 2026 - 2030", bà Dung thông tin.

Vĩnh Long phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 4.

Du lịch cộng đồng ấp Nhị Long

Các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Từ năm 2018, trên cơ sở đánh giá tiềm năng và sức hút của du lịch tỉnh Vĩnh Long, Saigontourist Group đã đầu tư và đưa vào hoạt động Khách sạn Sài Gòn - Vĩnh Long tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch và nâng cao năng lực phục vụ du khách tại địa phương.

Thông qua chương trình khảo sát và các hoạt động hợp tác, Saigontourist Group kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long; đồng thời làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm du lịch của TP.HCM và khu vực phía nam.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, cho hay trong quý 1/2026, các chỉ tiêu phát triển du lịch đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, được thể hiện qua lượt khách và tổng thu từ du lịch. Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện để du khách trong và ngoài nước vui xuân, tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 210.178 lượt (tăng 10,3% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 29.374 lượt (tăng 26,1% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 189,1 tỉ đồng (tăng hơn 14,4 % so với cùng kỳ). Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 60%, giá phòng ổn định, đúng giá niêm yết.

Cũng trong quý 1/2026, sản phẩm "Du lịch nông thôn" tại ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long đi vào vận hành, chính thức mở cửa đón khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn; Triển khai thực hiện lập hồ sơ xác lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục thế giới địa phương có nhiều cồn nhất. Sở VH-TT-DL Vĩnh Long cũng đã ban hành kế hoạch khảo sát, thẩm định, kiểm tra điều kiện hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2026 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch và các quy định có liên quan; kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Song song đó là việc tập trung tăng cường công tác truyền thông quảng bá du lịch thông qua các sự kiện: Hội chợ Xúc tiến thương mại, Du lịch - Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ tỉnh Vĩnh Long năm 2026; Hội chợ du lịch Mùa Xuân 2026; Ngày hội Du lịch TP.HCM; Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist 2026; Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc tỉnh Vĩnh Long năm 2025; Lễ hội vu lan thắng hội Cầu Kè; Chương trình quảng bá "Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững" và chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long năm 2026… Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển các sản phẩm, tuyến điểm du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.