Vĩnh Long: Thêm 889 ca mắc Covid-19 mới, không còn đơn vị cấp xã vùng xanh

Nam Long
Nam Long
26/12/2021 21:33 GMT+7

Sở Y tế Vĩnh Long vừa công bố cấp độ dịch Covid-19 ở các địa phương, với 52 đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ, tăng 2 đơn vị so với tuần trước và không còn vùng xanh.

Chiều 26.12, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long đã ký ban hành thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128 Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

Toàn TX.Bình Minh là vùng đỏ trong nhiều tuần qua

XUÂN PHÚC

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long vẫn ở cấp độ 3. TX.Bình Minh ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao - vùng đỏ) và 7 huyện, thành phố còn lại ở cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Đáng chú ý, do số ca mắc Covid-19 tăng liên tục trong nhiều ngày qua, đặc biệt là số ca mắc trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm khiến Vĩnh Long không còn đơn vị cấp xã nào là vùng xanh.

Số đơn vị cấp xã chuyển thành vùng đỏ tại Vĩnh Long tăng từ 50 lên 52 so với tuần trước, gồm các phường 1, 2, 3, 5, 8 và Tân Hội (TP.Vĩnh Long); các xã An Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Long Phước, Lộc Hòa, Phú Đức, Phú Quới, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức và TT.Long Hồ (H.Long Hồ); các xã Chánh An, Hòa Tịnh, Long Mỹ, Mỹ An, Mỹ Phước, Tân Long và TT.Cái Nhum (H.Mang Thít); các xã Hiếu Nhơn, Hiếu Phụng, Quới An, Trung Hiệp, Trung Hiếu, Trung Nghĩa, Trung Thành Đông và TT.Vũng Liêm (H.Vũng Liêm); các xã Bình Ninh, Hậu Lộc, Song Phú, Tân Lộc và Tân Phú (H.Tam Bình); xã Thiện Mỹ và TT.Trà Ôn (H.Trà Ôn); các xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Tân Hưng, Thành Lợi và TT.Tân Quới (H.Bình Tân) và tất cả 8 xã, phường của TX.Bình Minh.

Có 41 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 và 14 địa phương còn lại dịch ở cấp độ 2.

Bản tin Covid-19 ngày 26.12: Cả nước 15.218 ca | Biến thể Omicron gây ra “sóng thần” dịch bệnh mới

Chiều 26.12, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, trong ngày tỉnh đã ghi nhận thêm 889 ca mắc Covid-19 mới và 13 ca tử vong.

Trong số ca mắc mới, có 513 ca được ghi nhận qua khám sàng lọc trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế; 101 ca là F1 chuyển thành F0 khi được cách ly tại nhà và 275 ca bổ sung từ các ngày trước đó.

Địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong ngày là H.Long Hồ với 360 ca. Trong 13 ca tử vong mới ghi nhận trong ngày, đa phần là người cao tuổi. Trong đó có 2 trường hợp tử vong tại nhà và đáng chú ý có một nữ bệnh nhân tử vong mới 29 tuổi ở TX.Bình Minh. Tỉnh cũng đang điều trị tại nhà hơn 6.400 F0 và cách ly hơn 12.700 F1 tại nhà.

Vĩnh Long cũng đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi tăng cường và mũi bổ sung cho hơn 64.000 người từ 18 tuổi và tiêm đủ 2 mũi cho gần 97% người từ 12 tuổi trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.