Vĩnh Long: Thuê người hủy hoại tài sản, giám đốc công ty lãnh án 11 năm tù

Nam Long
Nam Long
09/05/2022 21:10 GMT+7

Thuê người hủy hoại tài sản nhằm đòi lại dự án đã bán, nguyên giám đốc một công ty ở Vĩnh Long cùng người đòi nợ thuê lãnh án tù.

Chiều 9.5, TAND tỉnh Vĩnh Long đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Nguyễn Thanh Thế (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long), nguyên Giám đốc Công ty TNHH xây dựng An Phú - gọi tắt là Công ty An Phú, và Tô Huy Thông (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội hủy hoại tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thanh Thế (phải) và Tô Huy Thông tại tòa

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Thanh Thế thành lập Công ty An Phú và được phê duyệt làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở trên địa bàn khóm 4, nay là khóm 5, P.4, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long. Ngày 15.4.2004, Thế đem thế chấp dự án cho Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL (MHB) lấy 20 tỉ đồng (ngân hàng đã giải ngân 9,8 tỉ đồng).

Do mất khả năng trả nợ, Thế xin chuyển giao toàn bộ dự án lại cho Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại thuộc Bộ Công thương (viết tắt là Công ty BMC) đã được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận vào ngày 6.10.2004. Trong hợp đồng, Thế kèm theo điều kiện Công ty BMC phải trả tiền nợ là lãi ngân hàng cho Thế là hơn 11,8 tỉ đồng. Sau khi nhận dự án, Công ty BMC đã thanh toán xong số nợ trên và tiến hành thi công một số hạng mục.

Tuy nhiên, sau khi chuyển giao dự án cho Công ty BMC với giá hơn 11,8 tỉ đồng, Thế cho rằng vậy là bị thiệt hại và chưa thỏa đáng. Ngày 7.7.2005, Thế kiện Ngân hàng MHB phải trả thêm cho mình hơn 10 tỉ đồng nhưng không được. Vì vậy, Thế gặp Tô Huy Thông trao đổi và khẳng định phía MHB bán trái phép dự án cho Công ty BMC.

Ngày 31.7.2017 (tức hơn 12 năm từ ngày dự án được chuyển giao), tại Văn phòng thừa phát lại số 117 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, cả 2 thỏa thuận về việc Thông được toàn quyền quyết định đối với đất đòi lại, còn Thế thì hưởng lợi nhuận 5 tỉ đồng. Trong quá trình giải quyết vụ việc, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng công việc được ghi trong phần “hứa thưởng” thì Thế phải thanh toán đủ số tiền 20 tỉ đồng cho Thông.

Từ đó, Thông thuê lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu dự án và đưa xe cuốc vào tiến hành phá dỡ, đập phá các công trình của Công ty BMC như: cọc bê tông, ống cống, gây thiệt hại cho Công ty BMC gồm 319 cọc bê tông, 232 ống cống, trị giá gần 1,8 tỉ đồng.

HĐXX nhận định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cả 2 đều cố ý đập phá tài sản của Công ty BMC. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Thế 11 năm tù và Tô Huy Thông 10 năm tù.

Trước đó, ngày 22.6.2020, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Thế 10 năm tù, Thông 6 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Ngày 4.1.2021, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao TP.HCM chấp nhận một phần kháng cáo của 2 bị cáo và hủy bản án sơ thẩm số 11/2020/HS-ST ngày 22.6.2020 của TAND tỉnh Vĩnh Long; giao hồ sơ vụ án về cho Viện KSND tỉnh Vĩnh Long để điều tra, giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.