Virgil van Dijk nhiều khả năng đoạt Quả bóng vàng 2019

Giang Lao
Giang Lao
25/07/2019 08:43 GMT+7

Báo chí châu Âu đánh giá trung vệ người Hà Lan, Virgil van Dijk của CLB Liverpool hiện đang là ứng viên số 1 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) năm nay do tạp chí danh tiếng France Football bầu chọn.

Các hãng cá cược cũng ra tỷ lệ ứng viên cao nhất cho Van Dijk là 4/6 (đặt 6 ăn chỉ 4), xếp trên hai siêu sao Lionel Messi (6/5) và Cristiano Ronaldo (12/1) - những người đều sở hữu mỗi người 5 danh hiệu Quả bóng vàng từ năm 2008 đến 2017, nhưng tiếp tục mùa này đều không giành thành tích nào ấn tượng.
Chỉ mỗi Ronaldo an ủi với chức vô địch giải giao hữu UEFA Nations League và ngôi vô địch Serie A cùng Juventus. Còn Messi cũng vô địch mỗi giải La Liga với Barcelona, trong khi người gần nhất đoạt Quả bóng vàng là tiền vệ Luka Modric (Real Madrid) không có tên trong danh sách ứng cử rút gọn.
Carragher gào thét tên van Dijk trên sân khấu
Tính từ năm 2006, trung vệ Fabio Cannavaro đoạt Quả bóng vàng sau khi cùng tuyển Ý vô địch World Cup, thì đến nay 9/12 người đoạt danh hiệu này (nhưng chỉ xoay quay 4 cầu thủ gồm Kaka, Ronaldo, Messi và Modric) đều có chức vô địch Champions League làm hành trang để thắng giải.
Ở mùa vừa qua, không có World Cup hay vòng chung kết Euro, vì thế các giải còn lại mà danh giá nhất như Champions League tiếp tục là thước đo chính yếu cho cầu thủ có khả năng đoạt Quả bóng vàng.

Các hãng cá cược và báo chí châu Âu nhận định Van Dijk là ứng viên số 1 đoạt Quả bóng vàng năm nay

Sport Bible

 
Các cầu thủ của CLB Liverpool vô địch giải đấu này như trung vệ Van Dijk, thủ môn Alisson (Brazil), tiền đạo Sadio Mane (Senegal) hay trung phong Mohamed Salah (Ai Cập) đều nằm trong tốp danh sách ứng viên sáng giá.
Tuy nhiên, hiện Van Dijk được xem là xứng đáng nhất sau khi cả Mane và Salah đều không thể vô địch Cúp các Quốc gia châu Phi. Còn Alisson dù cùng tuyển Brazil vô địch Copa America, nhưng khả năng trở thành một Lev Yashin thứ 2 (cựu thủ môn huyền thoại của Liên Xô cũ từng đoạt Quả bóng vàng năm 1963) là rất khó xảy ra. Alisson hiện có tỷ lệ đoạt Quả bóng vàng là 7/1.
Vì vậy, chỉ có Van Dijk với danh hiệu vô địch Champions League, Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh, cũng như là thành trì vững chắc nhất ở hàng thủ giúp Liverpool mùa vừa qua chỉ để lọt lưới 22 bàn (thấp nhất trong nhóm tốp 6 các giải VĐQG hàng đầu châu Âu), đang được đánh giá rất cao khả năng đoạt Quả bóng vàng năm nay.
Nếu Van Dijk đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, anh cũng sẽ trở thành trung vệ thứ 2 sau Fabio Cannavaro từng đoạt danh hiệu cao quý này kể từ năm 2006.

Tạp chí France Football sẽ công bố chính thức danh sách rút gọn vào tháng 10 tới đây, trước khi công bố người thắng giải vào đầu tháng 12 sau cuộc bầu chọn của 176 nhà báo và chuyên gia bóng đá uy tín toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.