VN có tỷ trọng nhập khẩu đồ gỗ cao thứ 3 thế giới

12/05/2015 09:00 GMT+7

Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) cho biết VN là một trong những quốc gia có tỷ trọng nhập khẩu đồ gỗ cao nhất thế giới (đứng hàng thứ 3). Đây là điều mà HAWA không mong muốn, bởi lẽ VN đang đứng hàng thứ 4 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ.

Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) cho biết VN là một trong những quốc gia có tỷ trọng nhập khẩu đồ gỗ cao nhất thế giới (đứng hàng thứ 3). Đây là điều mà HAWA không mong muốn, bởi lẽ VN đang đứng hàng thứ 4 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ.

HAWA cho biết đang nỗ lực quảng bá thương hiệu đồ gỗ VN ở thị trường trong nước qua hội chợ thường niên tại TP.HCM với thương hiệu Vifa Home. Năm nay, thương hiệu hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất này sẽ được phát triển ra Hà Nội với tên gọi Vifa Home Sài Gòn, được tổ chức từ ngày 6 - 9.8 tới tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch, xây dựng quốc gia (P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), dự kiến thu hút 110 doanh nghiệp tham gia 418 gian hàng, hội tụ sản phẩm đồ gỗ của cả 2 miền. Qua sự kiện này, HAWA hướng đến mục tiêu mở rộng thị trường và kênh phân phối trong nước.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.