
Luật sư của Phạm Công Danh tố CB Bank sai phạm, tính lãi bất hợp lý
Luật sư của Phạm Công Danh đưa ra những lập luận đề nghị HĐXX giao lại 114 bất động sản cho bị án này, nhằm khắc phục hậu quả tối đa của bị án trong các bản án có hiệu lực.
Viện KSND tối cao vừa có kháng nghị một phần bản án hình sự phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.
HĐXX phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm về hình phạt và thu hồi vật chứng; không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.
Hôm nay (25.12), TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án phúc thẩm đại án VNCB giai đoạn 2. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng, kết thúc đại án VNCB đối với Phạm Công Danh và đồng phạm.
VKS cho rằng 4.500 tỉ đồng không phải là công cụ, phương tiện phạm tội, không phải là đối tượng phạm tội nên không có cơ sở để thu hồi.
Các luật sư của Phạm Công Danh tranh luận quyết liệt để bảo vệ đề nghị HĐXX phúc thẩm tiếp tục thu hồi nhiều khoản tiền khác như là vật chứng vụ án.
Đại diện Viện KSND cấp cao đề nghị trong trường hợp HĐXX tuyên BIDV trả 1.633 tỉ đồng cho CB Bank, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại BIDV liên quan đến việc để xảy ra hậu quả này.
Viện KSND đề nghị HĐXX phúc thẩm không buộc CB Bank phải trả 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh; đồng thời đề nghị bác các kháng cáo của các bị cáo.
Phạm Công Danh đề nghị VNCB (nay là CB Bank) trả lại 4.500 tỉ đồng để khấu trừ hậu quả vụ án và được HĐXX cấp sơ thẩm chấp nhận.
4 bị cáo bị Viện KSND kháng nghị không cho hưởng án đều cho rằng không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 02/2018 của Hội đồng thẩm phán.
Bị cáo Phạm Công Danh trình bày nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho đồng phạm và kháng cáo đề nghị thu hồi thêm các khoản tiền được xem là vật chứng của vụ án nhưng chưa được thu hồi.
Dự kiến phiên tòa phúc thẩm Phạm Công Danh và đồng phạm trong đại án VNCB giai đoạn 2 sẽ kéo dài đến ngày 25.12.