Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu và các quốc gia bước vào cuộc chạy đua tiếp cận vắc xin, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC thời điểm đó vốn đã nổi bật ở vai trò chuỗi trung tâm tiêm chủng quy mô lớn, hiện đại nhất cả nước, đã tiếp tục đặt dấu ấn chiến lược toàn cầu khi tiên phong đầu tư hơn 30 triệu USD, tương đương 700 tỉ đồng vào nghiên cứu vắc xin Covid-19 cùng AstraZeneca và các nhà khoa học Đại học Oxford. Với vai trò này, VNVC đã đạt được quyền mua sớm 30 triệu liều vắc xin của AstraZeneca ngay khi vắc xin này thành công và được cấp phép sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay sau đó, VNVC đã chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế, góp phần quan trọng vào chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử Việt Nam.

VNVC ký hợp đồng mua vắc xin Covid-19 của AstraZeneca và cử hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tham gia chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất lịch sử năm 2021
Từ dấu mốc này, VNVC nhận thức rõ về tầm quan trọng của chiến lược tự chủ nguồn cung ứng vắc xin là sự sinh tồn của mỗi quốc gia trong đại dịch, cũng như nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin, chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm triệu trẻ em và người lớn.
Những Nghị quyết của Bộ Chính trị như 57, 68, 72 đã thổi bùng lên quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực đầu tư công nghệ cao, công nghệ vắc xin chiến lược. Cùng với hàng chục loại vắc xin thế hệ mới được nhập khẩu đưa về Việt Nam, kỳ vọng cuối năm 2028, Việt Nam sẽ chủ động sản xuất nhiều loại vắc xin thế hệ mới ngay tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, mở ra kỷ nguyên của nền công nghiệp dược phẩm sinh học hiện đại của Việt Nam.
Từ một mũi tiêm đến chủ động nguồn vắc xin
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe nhân dân và nhấn mạnh tư tưởng "Phòng bệnh hơn trị bệnh". Tư tưởng ấy đến nay càng cho thấy giá trị lâu dài khi bảo vệ sức khỏe không chỉ là điều trị bệnh, mà quan trọng hơn là chủ động phòng bệnh từ sớm, giảm gánh nặng cho mỗi gia đình và hệ thống y tế.
Tinh thần đó tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, với định hướng chuyển mạnh từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời và lấy người dân làm trung tâm.
Gần một thập niên trước, VNVC ra đời từ một bài toán rất thực tế của tiêm chủng dịch vụ. Có những thời điểm vắc xin khan hiếm, nhiều gia đình phải đi nhiều nơi, xếp hàng từ sớm, vượt hàng trăm cây số, thậm chí ra nước ngoài chỉ để tìm một mũi vắc xin cần thiết cho con. VNVC được hình thành với mục tiêu đưa vắc xin đến gần người dân hơn, để cơ hội phòng bệnh không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay khả năng tiếp cận.
Từ những trung tâm đầu tiên tại các đô thị lớn, VNVC từng bước mở rộng mạng lưới đến các tỉnh, thành, huyện thị và nhiều khu vực xa trung tâm. Song song với mở rộng độ phủ, VNVC đầu tư đồng bộ từ nguồn cung vắc xin, hệ thống kho lạnh và dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP, phương tiện vận chuyển chuyên dụng, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo bài bản, quy trình tiêm chủng an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn, năng lực xử trí phản ứng sau tiêm, hệ thống quản trị chất lượng, công nghệ số và chăm sóc khách hàng. Qua đó, từng bước xây dựng năng lực tiêm chủng quy mô lớn, bảo đảm chất lượng vắc xin, an toàn tiêm chủng và khả năng phục vụ người dân rộng khắp.
Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận, VNVC còn thúc đẩy tư duy tiêm chủng trọn đời, đưa vắc xin từ chỗ thường được quan tâm chủ yếu ở trẻ nhỏ trở thành một phần của chăm sóc sức khỏe chủ động trong suốt vòng đời. Đối tượng tiêm chủng vì thế ngày càng mở rộng, từ: trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ trong độ tuổi học đường, thanh thiếu niên, phụ nữ trước và trong thai kỳ đến người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh nền.

VNVC đã phối hợp và ký kết hợp tác cùng nhiều hãng vắc xin để đưa về hơn 20 loại vắc xin, chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ tại Việt Nam
VNVC đưa về hơn 20 loại vắc xin mới
Từ bài toán "có đủ vắc xin để tiêm", VNVC tiến tới mục tiêu "có các loại vắc xin mới, vắc xin thế hệ mới để người Việt được bảo vệ sớm hơn", rút ngắn khoảng cách tiếp cận những thành tựu y học dự phòng giữa Việt Nam và thế giới.
VNVC thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện và lâu dài với nhiều tập đoàn vắc xin và dược phẩm hàng đầu thế giới như AstraZeneca (Anh), Pfizer (Mỹ), Sanofi (Pháp), GSK (Anh), MSD (Mỹ), Takeda (Nhật Bản), Abbott (Hà Lan), Substipharm Biologics (Thụy Sĩ)... Cùng với năng lực đặt hàng, bảo quản, phân phối và tổ chức tiêm chủng quy mô lớn, mạng lưới hợp tác quốc tế này tạo điều kiện để nhiều vắc xin mới sớm được đưa về và triển khai tại Việt Nam.
Đến nay, VNVC đã đưa về hơn 20 loại vắc xin và sinh phẩm mới, trong đó có vắc xin phòng sốt xuất huyết, zona thần kinh, các vắc xin phế cầu, não mô cầu thế hệ mới, vắc xin và kháng thể đơn dòng phòng RSV. VNVC cũng đang chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa về thêm vắc xin tay chân miệng, vắc xin cúm liều cao dành cho người lớn, vắc xin cúm dạng xịt mũi và nhiều vắc xin quan trọng khác, góp phần giúp người dân Việt Nam tiếp cận ngày càng sớm, đầy đủ hơn với những tiến bộ mới của y học dự phòng thế giới.

VNVC đầu tư lớn cho hệ thống bảo quản, vận chuyển vắc xin, được giám sát nhiệt độ nghiêm ngặt 24/24 giờ cùng hệ thống quản lý chất lượng được vận hành đồng bộ tại gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc
"Pháo đài" bảo quản phía sau mỗi mũi tiêm
Đưa được vắc xin về Việt Nam mới chỉ là bước đầu. Vắc xin là sinh phẩm đặc biệt, nhạy cảm với nhiệt độ và môi trường, đòi hỏi điều kiện nghiêm ngặt trong suốt hành trình từ tiếp nhận, lưu kho, vận chuyển đến khi được sử dụng tại phòng tiêm. Chỉ một mắt xích không được kiểm soát chặt chẽ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng. Vì vậy, phía sau một mũi tiêm diễn ra trong vài giây là cả một "pháo đài" bảo đảm chất lượng được VNVC đầu tư và vận hành nhiều lớp.
"Trái tim" của VNVC là mạng lưới kho lạnh và dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP, kết nối với các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Các kho được xây dựng tại vị trí giao thông thuận lợi, cao ráo, an toàn, hạn chế ảnh hưởng của ngập lụt, mưa bão; mỗi kho có ít nhất ba lớp nguồn điện dự phòng nhằm duy trì hoạt động liên tục trong các tình huống bất thường.
Bên trong kho, vắc xin đi qua các vùng nhiệt độ được thiết kế chuyên biệt, từ khu vực đệm, kho tiền lạnh đến kho lạnh, giúp hạn chế biến động nhiệt trong quá trình tiếp nhận và luân chuyển. Toàn bộ hoạt động nhập, xuất, tồn kho, hạn sử dụng và các thông số bảo quản được số hóa, theo dõi theo thời gian thực 24/24 với hệ thống cảnh báo nhiều lớp.
"Pháo đài" này tiếp tục được nối dài trên đường vận chuyển bằng đội xe lạnh chuyên dụng đạt chuẩn GSP, GDP, có khả năng duy trì và giám sát nhiệt độ liên tục. Nhờ đó, dây chuyền lạnh được kiểm soát xuyên suốt từ khi vắc xin được tiếp nhận, lưu kho, phân phối đến từng trung tâm và bảo quản tại phòng tiêm trước khi sử dụng.
Và lớp bảo vệ cuối cùng nằm ngay tại điểm tiêm, với quy trình khám sàng lọc, chỉ định, thực hành tiêm, theo dõi sau tiêm và năng lực phát hiện, xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm. Sự kết nối chặt chẽ giữa bảo đảm chất lượng vắc xin và an toàn tiêm chủng giúp mỗi mũi tiêm được kiểm soát xuyên suốt từ kho lạnh, vận chuyển, bảo quản tại phòng tiêm đến thực hành tiêm và chăm sóc, theo dõi sau tiêm.

Gần 10 năm qua, VNVC xây dựng hệ sinh thái vắc xin toàn diện với gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, giúp hàng chục triệu người dân dễ dàng tiếp cận vắc xin thế hệ mới bảo vệ sức khỏe
Năng lực của Hệ thống Tiêm chủng VNVC
Gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.
Gần 300 kho lạnh bảo quản vắc xin.
Hơn 3.000 bàn khám và bàn tiêm.
Hệ thống tổng kho tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, với 3 kho lạnh âm sâu đến -86°C.
Hơn 40 xe lạnh chuyên dụng, kết nối dây chuyền lạnh và hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ.
Hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân sự được đào tạo bài bản về khám sàng lọc, tiêm chủng an toàn, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm, cấp cứu và xử trí các tình huống y khoa khẩn cấp.
Tạo không gian cộng đồng, hình thành văn hóa tiêm chủng trọn đời
Để thu hẹp khoảng trống miễn dịch, VNVC không chỉ đưa vắc xin đến gần người dân mà còn đầu tư cho truyền thông, giáo dục sức khỏe và mở rộng cơ hội tiếp cận tiêm chủng. Mỗi năm, hàng nghìn chương trình tư vấn, tọa đàm, giao lưu trực tiếp và trực tuyến được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia y tế; kiến thức phòng bệnh được lan tỏa từ trung tâm tiêm chủng đến trường học, doanh nghiệp, khu dân cư, báo chí, truyền hình và các nền tảng số.
Mục tiêu là đưa khái niệm "tiêm chủng trọn đời" đến gần hơn với người dân, từng bước hình thành văn hóa phòng bệnh chủ động.

Nhiều năm qua, VNVC triển khai hàng nghìn chương trình tư vấn, cuộc thi, góp phần nâng cao kiến thức tiêm chủng và tăng khả năng tiếp cận vắc xin cho cộng đồng
Song song với phổ cập kiến thức, VNVC dành nguồn lực đưa vắc xin đến những nhóm còn gặp rào cản về kinh tế, sức khỏe hoặc địa lý. Trong nhiều năm, hàng triệu liều vắc xin cúm, sởi, uốn ván, lao, tả, thương hàn và nhiều vắc xin quan trọng khác đã được trao tặng, hỗ trợ và tổ chức tiêm miễn phí cho công nhân, người lao động khó khăn, trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công và người dân tại nhiều địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

VNVC trao tặng hàng triệu liều vắc xin cúm, sởi, não mô cầu, uốn ván… cho trẻ em và người lớn có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, công an, bộ đội và các lực lượng bền bỉ suốt gần 10 năm nay
Năm 2026, tại Đặc khu Côn Đảo, VNVC triển khai chương trình tiêm vắc xin cúm miễn phí cho người dân trong ba năm, đồng thời trao tặng kho lạnh đạt chuẩn GSP trong gói đầu tư lên đến 10 tỉ đồng, góp phần xây dựng năng lực bảo quản vắc xin lâu dài ngay tại đảo. Nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, VNVC tiếp tục dành 10.000 liều vắc xin cúm để tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công và cựu chiến binh.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chứng kiến lễ trao tặng gói tài trợ vắc xin cúm và kho lạnh GSP của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo ngày 16.5.2026
Không dừng ở lĩnh vực tiêm chủng, trách nhiệm cộng đồng của VNVC còn được mở rộng thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư, học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà, cầu đường, trao sinh kế, máy phát điện, trang thiết bị thiết yếu và đồng hành cùng các địa phương, người dân trong thiên tai, bão lũ. Qua đó, mục tiêu "đưa y tế dự phòng đến gần người dân" không chỉ được thực hiện bằng việc mở thêm các trung tâm tiêm chủng mà còn bằng việc đưa kiến thức, vắc xin và nguồn lực y tế đến những nơi, những cộng đồng đang cần nhất.

Mỗi năm, VNVC dành nguồn lực đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây nhà, cầu đường và các trang thiết bị thiết yếu cho những địa phương còn khó khăn
Từ hợp tác quốc tế đến nghiên cứu, sản xuất vắc xin
Sau gần một thập niên xây dựng năng lực từ nguồn cung, bảo quản, phân phối đến tiêm chủng và giáo dục sức khỏe, VNVC tiếp tục tiến về phía thượng nguồn của chuỗi giá trị vắc xin.
Tháng 5.2025, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC chính thức được khởi công, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng năng lực tiêm chủng sang đầu tư trực tiếp cho khoa học, công nghệ và sản xuất vắc xin.
Trên nền tảng hệ thống bảo quản, phân phối và tiêm chủng quy mô toàn quốc, VNVC thúc đẩy hợp tác với Sanofi (Pháp), GSK (Anh), Pfizer (Mỹ), Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), Syntegon (Đức)… để tiếp nhận công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và chuẩn bị năng lực sản xuất.
Mục tiêu là từng bước đưa công nghệ, tri thức và quy trình tiên tiến về Việt Nam, hướng tới làm chủ công nghệ và hình thành chuỗi giá trị vắc xin ngay trong nước.
Hướng đi này cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, tăng cường y tế dự phòng; qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tự chủ vắc xin, chủ động ứng phó dịch bệnh và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.
Nâng cao trải nghiệm người dân với dịch vụ tiêm chủng
Điểm đặc sắc là VNVC chú trọng cả trải nghiệm thể chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Không gian tiêm chủng được đầu tư rộng rãi, khu vui chơi và các tiện ích dành cho trẻ giúp giảm cảm giác căng thẳng và tạo trải nghiệm tích cực trước, trong và sau tiêm.
Từ năm 2026, VNVC tiếp tục bổ sung những trải nghiệm mới dành cho trẻ sau tiêm, trong đó có sản phẩm kem đá bào từ thương hiệu được yêu thích hàng đầu Nhật Bản, như một món quà nhỏ giúp hành trình tiêm chủng thêm vui vẻ và nhẹ nhàng. VNVC SHOP tại các trung tâm cung cấp nhiều sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm ăn dặm và sản phẩm chăm sóc trẻ em từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… Những tiện ích này góp phần mở rộng trải nghiệm từ bảo đảm chất lượng và an toàn của từng mũi tiêm đến chăm sóc các nhu cầu thiết thực của trẻ em và gia đình…

VNVC SHOP cung cấp thêm địa chỉ mua sắm sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe an toàn, biến trải nghiệm tiêm chủng thành niềm vui
Bình luận (0)