Vợ chồng Trương Đình bị cấm hoạt động mạng xã hội

03/01/2022 12:50 GMT+7

Các tài khoản mạng xã hội của vợ chồng Trương Đình , Lâm Thụy Dương đã bị khóa vì “không tuân thủ các chuẩn mực cộng đồng”, trong bối cảnh công ty của hai diễn viên đang bị điều tra vì nghi ngờ làm ăn phi pháp.

Lâm Thụy Dương (trái) và Trương Đình đối mặt với cáo buộc kinh doanh bất hợp pháp

weibo nv

Hàng loạt tài khoản mạng xã hội Weibo, Douyin (TikTok Trung Quốc)… của Trương Đình và Lâm Thụy Dương bất ngờ rơi vào tình trạng tạm ngưng hoạt động. Nguyên nhân được đưa ra là “không tuân thủ các chuẩn mực cộng đồng”. Trang cá nhân của Trương Đình và Lâm Thụy Dương sẽ được mở lại vào ngày 16.1.

Phía đại diện Trương Đình và Lâm Thụy Dương đều không lên tiếng về vụ việc. Sohu đưa tin hai ngôi sao Hoa ngữ này đang loay hoay giữa lùm xùm kinh doanh đa cấp bất hợp pháp. Do đó, chuyện tài khoản cá nhân của Trương Đình và Lâm Thụy Dương bị cấm được xem là động thái nhằm ngăn ngừa cả hai có những phát ngôn gây rối loạn dư luận trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra.

Sohu cho rằng chuyện khóa mạng xã hội của Trương Đình và Lâm Thụy Dương chỉ là bước khởi đầu, điều chờ đợi cả hai nhiều khả năng sẽ là những hình phạt nghiêm khắc hơn

WEIBO NV

Theo Sohu, công ty bán hàng Dowell của Trương Đình và Lâm Thụy Dương đang bị các cơ quan chức năng điều tra vì cáo buộc kinh doanh đa cấp trái phép và có thể sẽ biện kiện tụng nặng. Nhiều dân mạng từng tố các sản phẩm của Dowell kém chất lượng, mô hình kinh doanh có vấn đề…

“Chỉ cần mua hàng đủ 20.000 tệ (khoảng 72 triệu đồng), bạn đã có thể trở thành đại lý”, một nguồn tin tiết lộ về cách thức hoạt động của công ty Dowell. Cách đây ít ngày, tòa án cũng đã phê chuẩn yêu cầu phong tỏa khối tài sản 600 triệu nhân dân tệ (216 tỉ đồng) của Dowell. Hiện công ty đang bước vào giai đoạn kiểm toán tài sản.

Trước đó, vào ngày 29.12.2020, thông qua mạng xã hội, Trương Đình và Lâm Thụy Dương còn khẳng định công ty hoạt động hợp pháp và đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, sao phim Trộm long tráo phụng và chồng nhấn mạnh hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường, cả hai cũng sẽ hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ mọi vấn đề.

Trương Đình và Lâm Thụy Dương trong một sự kiện của hãng TST do cả hai thành lập

weibo nv

Trương Đình (tên thật: Trương Thục Cầm) quen thuộc với khán giả Việt Nam qua hàng loạt tác phẩm Hoa hướng dương, Chuyện tình vượt thời gian, Trộm long tráo phụng, Võ Tắc Thiên (Võ Mị Nương truyền kỳ)... Minh tinh 7X từng được mệnh danh là "người đẹp có má lúm đồng tiền" đẹp nhất Đài Loan.

Năm 2006, Trương Đình và Lâm Thụy Dương kết hôn, họ có hai con gồm một gái và một trai. Lâm Thụy Dương cũng từng là mỹ nam đình đám một thời của làng phim ảnh Hoa ngữ. Anh nổi tiếng cùng các phim Một thoáng mộng mơ, Tuyệt đại song kiều bản 1999…

Danh tiếng của Trương Đình liên tục tụt dốc sau khi giảm đóng phim, chuyển sang kinh doanh

weibo nv

Tại showbiz Hoa ngữ, Trương Đình và Lâm Thụy Dương là những nghệ sĩ gia nhập ngành công nghiệp bán hàng trực tuyến từ rất sớm. Vì hình tượng trên màn ảnh quá tốt, nên khi Trương Đình và chồng mở công ty đã có rất nhiều người tham gia. Từ đó, cả hai nhanh chóng trở nên giàu có.

Giữa năm ngoái, Trương Đình gây phản cảm vì lên livestream bán hàng kể khổ. Lúc bấy giờ, dân mạng “đào lại” vụ Trương Đình từng liên tục đem con cái ra để quảng cáo sản phẩm do công ty của cô và chồng sản xuất. Đặc biệt, QQ tiết lộ gia đình Trương Đình sống trong căn biệt thự rộng rãi trị giá 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 717 tỉ đồng) và có nội thất rất sang trọng. Nhìn chung, cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 1970 vẫn đủ đầy chứ không hề khiến cô phải vất vả kiếm tiền cho bằng được trên livestream.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.