Vô danh hơn hư danh

02/05/2014 02:00 GMT+7

Cách tính khác nhau sẽ đưa đến kết quả với những kết luận khác nhau - đó chính là tác dụng “con dao hai lưỡi” của số liệu thống kê. Điều ấy cần phải được lưu ý thỏa đáng khi nhìn nhận đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng Trung Quốc ngay trong năm 2014 có thể vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và cũng chỉ tiếp cận bằng cách ấy mới có thể lý giải được vì sao Trung Quốc lại không mặn mà, chứ chưa nói đến vui mừng hay tự hào, về dự báo của WB.

Trong công trình nghiên cứu mới công bố, WB không sử dụng GDP mà dùng sức mua tương đương (PPP) làm cơ sở tính toán và so sánh. Tính theo GDP thì Trung Quốc chỉ bằng nửa Mỹ. Nhưng nếu tính theo cách mới thì WB đi đến đánh giá nói trên và Ấn Độ cũng vượt Nhật để chiếm vị trí thứ ba.

Dù nhìn nhận thế nào thì chiều hướng diễn biến và tốc độ rượt đuổi của Trung Quốc vẫn là thông điệp đáng chú ý về mọi phương diện. Trung Quốc lại không thích như vậy bởi sự so sánh số liệu thuần túy nhiều khi không phản ánh đúng thực chất.

Ngày nay, điều quan trọng không chỉ là duy trì nhịp độ tăng trưởng năng động mà còn phải đảm bảo phát triển bền vững, một trong những mục tiêu mà Trung Quốc chưa đạt được. Càng phát triển, Trung Quốc càng bộc lộ những bất cập về thể chế và chính sách, những vấn đề về cơ cấu kinh tế, xã hội và cả dân tộc. Trung Quốc cũng không thể không ý thức được rằng nhiều đối tác khác nghi ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc và về những trách nhiệm đi cùng với vị thế mới. Bởi vậy, thà vô danh còn hơn hư danh.

La Phù 

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ
>> Bị đối tác Trung Quốc chơi xấu
>> Lũ hoành hành ở Trung Quốc, 25 người chết

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc Mỹ La Phù WB
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.