Vợ nhà thơ Kiên Giang trong cảnh ngặt nghèo

08/11/2015 05:00 GMT+7

Nghệ sĩ ngâm thơ Dương Thị Bạch Tuyết (60 tuổi) đã chung sống với nhà thơ - soạn giả Kiên Giang tại TP.HCM trong hơn 27 năm cuối đời ông. Hoàn cảnh của bà hiện rất khó khăn (sống bằng nghề cho mướn võng) lại mang trong người nhiều chứng bệnh: phổi tắc nghẽn mạn tính, thoái hóa khớp chân và giãn tĩnh mạch chân cộng với hở van tim, cao huyết áp...

Nghệ sĩ ngâm thơ Dương Thị Bạch Tuyết (60 tuổi) đã chung sống với nhà thơ - soạn giả Kiên Giang tại TP.HCM trong hơn 27 năm cuối đời ông. Hoàn cảnh của bà hiện rất khó khăn (sống bằng nghề cho mướn võng) lại mang trong người nhiều chứng bệnh: phổi tắc nghẽn mạn tính, thoái hóa khớp chân và giãn tĩnh mạch chân cộng với hở van tim, cao huyết áp...

Vì nghèo nên bà chỉ vào các bệnh viện nhỏ, thường thiếu thuốc, phương tiện chuyên dụng. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để bà có thể vượt qua cơn ngặt nghèo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.