Vỡ thùng chứa ở nhà máy uranium Nga, một người thiệt mạng

14/07/2023 21:48 GMT+7

Công ty hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cho biết một người thiệt mạng sau khi thùng chứa hợp chất uranium nghèo bị vỡ tại một nhà máy làm giàu uranium ở vùng Ural ngày 14.7.

Theo tuyên bố từ Rosatom, mức độ phóng xạ tại Nhà máy Điện hóa Ural và khu vực xung quanh là bình thường và sự cố không gây ra mối đe dọa nào cho những người sống trong khu vực, Reuters đưa tin.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự cố bi thảm tại Nhà máy Điện hóa Ural, khiến một người lao động thiệt mạng", Rosatom cho biết.

Vỡ thùng chứa ở nhà máy uranium Nga, một người thiệt mạng - Ảnh 1.

Bên trong Nhà máy Điện hóa Ural

TASS

Công ty cho hay người lao động nói trên, một nhân viên kỹ thuật, tử vong vì "chấn thương cơ học" sau khi thùng chứa uranium hexafluoride bị vỡ. Đây là hợp chất hóa học được sử dụng trong quá trình làm giàu uranium.

Rosatom, công ty sở hữu nhà máy, cho biết dạng làm nghèo của hợp chất này ít phóng xạ hơn uranium tự nhiên. Theo công ty, các nhân viên khác đã được đưa đi kiểm tra y tế và hầu hết đã được xuất viện sau khi trải qua các thủ tục khử nhiễm.

"Không có nguy hiểm dưới bất kỳ hình thức nào đối với cư dân thành phố Novouralsk hoặc nhân viên của nhà máy", ông Yuri Mineyev, phó giám đốc sản xuất của nhà máy, cho biết.

Nhà máy này làm giàu uranium để sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân và là nhà máy lớn nhất thuộc loại này trên thế giới. Nguyên nhân dẫn đến sự vụ đang được điều tra.

Mỹ vẫn chi hàng tỉ USD mua uranium của Nga

Nhà máy Điện hóa Ural sản xuất ra một nửa lượng uranium được làm giàu của Nga, cũng như 20% lượng uranium được làm giàu trên toàn cầu. Hơn 80% sản lượng của nhà máy phục vụ xuất khẩu, theo The Moscow Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.