Voi Buôn Đôn được trang điểm, cúng sức khỏe, thoải mái dự tiệc buffet cây trái

12/03/2023 11:41 GMT+7

Năm nay, những chú voi không phải đá bóng, thi bơi, thi chạy mà được cúng sức khỏe, được trang điểm và ăn buffet trong ngày hội voi Buôn Đôn.

Ngày 12.3, tại xã Krông Na, H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) diễn ra hội voi Buôn Đôn, một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Từ sáng sớm, 8 chú voi trong vùng được các quản tượng đưa về tập trung tại sân vận động H.Buôn Đôn. Hàng ngàn du khách và người dân địa phương cũng có mặt từ sớm để chọn vị trí phù hợp, thưởng thức những tiết mục đặc biệt liên quan đến voi như: voi chào khán giả, cúng sức khỏe, trang điểm cho voi, chụp hình cùng voi…

Voi được trang điểm, ăn buffet thoải mái ở hội voi Buôn Đôn

Voi Buôn Đôn được trang điểm, cúng sức khỏe, thoải mái dự tiệc buffet cây trái - Ảnh 1.

Hội voi Buôn Đôn thu hút đông đảo người dân và du khách.

HOÀNG BÌNH

Ban tổ chức cho biết năm nay hội voi Buôn Đôn có nhiều đổi mới, không tổ chức thi voi chạy, voi bơi, voi đá bóng hoặc thi kéo co nhằm thực hiện mô hình du lịch thân thiện với voi.

Thay vào đó là tổ chức các hoạt động lễ cúng sức khỏe cho voi, thi trang điểm cho voi, tiệc buffet hoa quả cho voi, thi voi chào khán giả, chụp hình với voi…

Voi Buôn Đôn được trang điểm, cúng sức khỏe, thoải mái dự tiệc buffet cây trái - Ảnh 2.

Voi được thầy cúng làm lễ cúng sức khỏe

HOÀNG BÌNH

Theo già làng Y Hăn Bkrông (trú xã Krông Na, H.Buôn Đôn), từ xưa, mỗi khi mùa màng kết thúc, bà con chuẩn bị các lễ vật như: heo, gà, cơm, nếp, rượu cần, thuốc rê (thuốc lá phơi khô, quấn thành điếu)… để làm lễ cúng sức khỏe cho voi, nhằm thể hiện lòng yêu thương của người với voi, nhắn nhủ mọi người trong cộng đồng phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ loài vật này.

Voi Buôn Đôn được trang điểm, cúng sức khỏe, thoải mái dự tiệc buffet cây trái - Ảnh 3.

Thầy cúng khấn tạ thần linh, cầu xin cho voi luôn được khỏe mạnh

HOÀNG BÌNH

Trong lễ cúng, ngoài cầu xin sức khỏe cho voi, thầy cúng còn làm lễ khấn tạ thần linh, tổ tiên và mời các vị thần, tổ tiên cùng về ăn cơm, uống rượu với buôn làng. Sau lễ cúng, chủ voi phải tắm rửa, chọn thức ăn ngon để bồi bổ sức khỏe cho voi.

Ngoài phần lễ cúng sức khỏe cho voi thu hút sự chú ý, du khách cũng rất thích thú trước những màn biểu diễn voi chào khán giả, trang điểm cho voi…

Voi Buôn Đôn được trang điểm, cúng sức khỏe, thoải mái dự tiệc buffet cây trái - Ảnh 4.

Voi được thưởng thức bữa ăn ngon trong ngày hội

HOÀNG BÌNH

Ông Y Khư Êban, một trong số các chủ voi tham gia hội cho biết, trước ngày hội, ông cùng các quản tượng khác phải tập dượt nhiều ngày, luyện cho voi thuần thục các động tác xếp hàng, chào khán giả… "Năm nay những phần thi về voi mang nặng tính thúc ép không còn tổ chức, voi nhẹ nhàng, chúng tôi cũng nhẹ nhàng hơn khi tham gia hội voi", ông Y Khư tỏ vẻ hài lòng.

Chị Nguyễn Ngọc Hà (Đắk Nông) cho hay qua các phương tiện truyền thông, chị biết trước năm nay không có các phần thi voi bơi, voi đá bóng… nhưng vẫn đến xem hội voi vì yêu loài vật này. "Không khí hội voi nhẹ nhàng, không sôi động như trước nhưng tôi lại thích hơn vì không phải chứng kiến voi bị ép buộc, điều khiển bằng móc sắt để tranh đua như trước", chị Hà hồ hởi nói.

Xem nhanh 20h ngày 13.3: Ông Mai Tiến Dũng bị kỷ luật | Xử phạt người đăng clip 4 phụ nữ nhảy nhót

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.