• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Voi rừng xuất hiện: Người dân dùng loa, khua xoong chảo đuổi đi nhưng… bất thành

Khánh Hoan
Khánh Hoan
24/10/2022 14:49 GMT+7

2 con voi rừng xuất hiện gần nhà dân ở Nghệ An để kiếm ăn đã giẫm nát nhiều cây cối, khiến người dân phải khua xoong chảo để đuổi voi.

Chiều 24.10, ông Lê Xuân Đình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết lực lượng kiểm lâm và người dân địa phương đang xua đuổi 2 con voi rừng xuất hiện ở gần khu vực dân cư thuộc xã Châu Phong của huyện này.

2 con voi rừng xuất hiện gần khu dân cư xã Châu Phong, H.Quỳ Châu

ctv

2 con voi rừng này là voi mẹ và voi con được người dân phát hiện vào chiều 23.10 tại khu vực rừng keo thuộc bản Đôm, xã Châu Phong, H.Quỳ Châu, cách khu dân cư khoảng 500 m.

Cặp voi này xuất hiện tại đây đã giẫm nát nhiều cây keo của người dân. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dùng loa, xoong chảo, cồng chiêng… để tạo tiếng động mạnh nhằm xua đuổi cặp voi này trở lại rừng. Tuy nhiên, 2 con voi này vẫn tỏ ra không sợ và vẫn chưa chịu rời đi.

Ông Đình cũng cho biết, 2 con voi này sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ H.Quỳ Châu từ hàng chục năm qua, voi mẹ khoảng 70 - 80 tuổi, còn voi con khoảng 30 năm tuổi.

2 con voi rừng này khá hiền, chưa có biểu hiện tấn công người

ctv

Cũng theo ông Đình, khoảng 30 năm trước, một con voi đực đã bị người dân bắn chết. Hai con voi này sinh sống và phát triển cho đến nay. Chúng tỏ ra khá hiền, không tấn công con người, chỉ thi thoảng ra ngoài phá hoại cây trồng của người dân.

Thống kê của cơ quan chức năng cho biết, Nghệ An hiện có khoảng 14 - 16 cá thể voi rừng. Trong đó, có 11 - 13 cá thể sống trong khu vực Vườn quốc gia Pù Mát (H.Con Cuông), 3 cá thể còn lại, gồm 1 cá thể cái sống đơn độc tại khu vực 2 xã Nam Sơn, Bắc Sơn của H.Quỳ Hợp và 2 cá thể sống ở xã Châu Phong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.