Vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2021 chuyển thi đấu tại Ninh Bình

15/11/2021 21:27 GMT+7

Hôm nay 15.11, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định chọn nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình làm địa điểm thi đấu vòng 2 và vòng chung kết - xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021.

Ngày 26.10, VFV có thông báo dự định tổ chức 2 vòng đấu trên tại 2 địa điểm là Quảng Nam và Đắk Nông, nhưng sau đó do tình hình dịch Covid có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, nhất là các tỉnh phía nam, nên ban tổ chức buộc phải thay đổi thay đổi địa điểm mới là Ninh Bình.

Đội nam Hà Tĩnh thi đấu tốt ở vòng 1 giải VĐQG 2021

NHỰT QUANG

Theo điều lệ giải, sau vòng 1, các đội được sắp xếp vào 2 bảng mới để thi đấu vòng 2 là bảng C và bảng D (danh sách các đội ở mỗi bảng được giữ nguyên). Kết thúc vòng 2 lần này, các đội đều được nghỉ tại chỗ một ngày rồi tiếp tục thi đấu vòng chung kết - xếp hạng để chọn đội vô địch và đội xuống hạng A.

Đội nữ Geleximco Thái Bình đang được đầu tư mạnh

NHỰT QUANG

Dự tính tổng số trận đấu trong mỗi ngày ở vòng 2 sẽ được tăng từ 4 trận (như những mùa giải trước) lên 6 trận. Tuy vậy, thời gian nghỉ giữa các trận liên tiếp của từng đội sẽ được tăng nhiều hơn trước.



Danh sách các bảng đấu:

- Bảng C nam: Tràng An Ninh Bình, Thể Công, TP.HCM, Bình Dương và Long An

- Bảng D nam: Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội và Bến Tre

- Bảng C nữ: Thông Tin, Bình Điền Long An, Quảng Ninh, Kinh Bắc Bắc Ninh và Thanh Hóa

- Bảng D nữ: Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình Doveco, Geleximco Thái Bình, Ngân hàng Công thương và Đắk Lắk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.