Vòng 4 V-League 2022: Tuyển thủ chấn thương, thẻ đỏ đáng trách và những điểm nhấn khác

14/03/2022 10:11 GMT+7

Tính tới hiện tại, vòng 4 có thể nói là vòng đấu hay nhất từ đầu mùa V-League 2022. Vòng này không có trận đấu nào bị hoãn vì dịch Covid-19 và chứng kiến 17 bàn thắng được ghi. Chúng ta hãy cùng điểm lại 5 điều đáng chú ý của vòng đấu nhé.

1. HAGL vẫn chưa biết niềm vui chiến thắng

Công Phượng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel, nhưng HAGL vẫn bị Viettel cầm hòa vào phút chót. Trải qua 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Kiatisak vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng. Dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nhưng đội bóng phố núi có 3 trận hòa và 1 trận thua sau 4 lượt đầu tiên, gây thất vọng lớn.

2. Sự trở lại của Bùi Tiến Dũng

Việc thủ thành người Thanh Hóa ra sân bắt chính cho "Chiến hạm đỏ” TP.HCM mang đến nhiều sự chú ý. Đã gần một năm người hâm mộ mới chứng kiến anh ra sân trong đội hình xuất phát. Thủ môn của CLB TP.HCM đã có nhiều pha cản phá ấn tượng, khiến cho đội bóng cũ của anh - CLB Hà Nội chỉ có thể giành 1 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy.

3. Thẻ đỏ đáng trách của hậu vệ Văn Kiên

Trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và TP.HCM, Trần Văn Kiên đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Dương Văn Khoa. Hậu vệ Hà Nội có tình huống đưa gầm giày nhắm vào đầu gối của Văn Khoa. Văn Kiên đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Ngô Duy Lân.

4. Chiến thắng đậm đà của Đông Á Thanh Hóa

Tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa có thế trận hoàn toàn áp đảo. Đội bóng xứ Thanh liên tiếp ghi 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, 3-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

5. Tuyển thủ quốc gia chấn thương

Quang Hải của CLB Hà Nội, Văn Đức của SLNA, Đình Trọng của Topenland Bình Định đã gặp chấn thương ngay trước thềm hoặc trong khi vòng 4 V-League 2022 diễn ra. Đây là điều đáng tiếc với người hâm mộ, CLB và cả đội tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.