Vòng chung kết giải U.21: Hà Nội có thể bị loại, Học viện Nutifood tự quyết

21/12/2021 22:09 GMT+7

Cục diện bảng B vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 trở nên gay cấn khi chưa có đội nào chắc suất vào bán kết và cũng chưa đội nào chính thức bị loại sau lượt trận thứ 2 vào chiều ngày 21.12.

Với 2 kết quả Hà Nội thắng Học viện Nutifood 2-1 và Sông Lam Nghệ An đè bẹp Nam Định 3-0, thứ tự xếp hạng của bảng B hiện như sau: 1/ Hà Nội: 6 điểm (hiệu số 4-2) , 2/ Học viện Nutifood: 3 điểm (hiệu số 5-5), 3/ Sông Lam Nghệ An: 3 điểm (hiệu số 6-4) do bằng điểm Nutifood nhưng thua đối đầu, 4/ Nam Định: 0 điểm (hiệu số 1-5).

Nguyễn Quốc Việt (9, Học viện Nutifood đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn

Khả Hòa

Trên lý thuyết chưa có đội nào chắc suất vào bán kết và cũng chưa đội nào chính thức bị loại ở bảng này. Hà Nội dù thắng 2 trận nhưng vẫn có thể bị loại nếu thua Sông Lam Nghệ An và Học viện Nutifood thắng Nam Định ở lượt cuối cùng giờ (14 giờ 30 ngày 23.12). Khi đó cả 3 đội Hà Nội, Học viện Nutifood và Sông Lam Nghệ An cùng 6 điểm, tính đối đầu giữa 3 đội thì Học viện Nutifood sẽ có hiệu số 5-5, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ là 4-4 hoặc 5-5 (nếu họ thắng Hà Nội 1-0 hoặc 2-1) và Hà Nội sẽ là 2-2 hoặc 3-3, nghĩa là có tổng số bàn thắng ít hơn 2 đội trên và sẽ bị loại. Học viện Nutifood xếp thứ nhất và Sông Lam Nghệ An thứ nhì sẽ vào bán kết. Nếu Sông Lam thắng Hà Nội cách biệt 2 bàn thì họ nhảy lên đầu bảng sẽ có hiệu số đối đầu là +, khi đó sẽ đẩy đội của thầy Giôm xuống thứ nhì.

Hà Nội có niềm vui thắng trận thứ 2

Khả Hòa

Hà Nội chỉ chắc chắn vào bán kết với điều kiện phải ít nhất hòa Sông Lam Nghệ An trận cuối và không cần quan tâm đến trận cuối cùng giờ giữa Học viện Nutifood và Nam Định. Vì khi đó với 7 điểm, đội của HLV Sỹ Hải chắc chắn nhất bảng. Nhưng như đã phân tích ở trên nếu thua đội bóng xứ Nghệ mà đội của thầy Giôm thắng thì bao nhiêu hy vọng của đội bóng Thủ đô sẽ tan thành mây khói. Dù Hà Nội có đội hình mạnh và phong độ đang tốt nhưng có 2 cái bất lợi đang chờ Lê Xuân Tú và đồng đội ở trận cuối. Một là họ phải đá sân cỏ nhân tạo lần đầu tiên, trong khi Sông Lam Nghệ An đã đá 2 trận quen sân, thích nghi mặt sân nhân tạo và có cảm giác bóng tốt hơn. Hai là trung vệ đội trưởng Đặng Văn Tới sẽ vắng mặt vì 2 thẻ vàng. Đó sẽ là chỗ khuyết quan trọng mà thầy trò HLV Ngô Quang Trường tập trung khai thác.

Nguyễn Thanh Khôi (giữa) chơi nổi bật trong trận Học viện Nutifood thua Hà Nội

Khả Hòa

Với Học viện Nutifood họ hoàn toàn tự quyết khi chỉ cần thắng Nam Định là chắc chắn vào bán kết (không biết là nhất hay nhì bảng thôi. Sẽ là nhất bảng nếu Sông Lam Nghệ An chỉ thắng 1-0 và sẽ nhì bảng nếu Hà Nội thắng hoặc hòa, hoặc Sông Lam Nghệ An thắng Hà Nội từ 2 bàn cách biệt) nên cũng không cần quan tâm đến trận còn lại. Nhưng nếu các học trò thầy Giôm để Nam Định cầm hòa thì họ chỉ có thể vào bán kết với điều kiện Hà Nội thắng hoặc hòa Sông Lam Nghệ An (chứ nếu Sông Lam Nghệ An thắng thì Học viện Nutifood sẽ bị loại). Còn nếu đội của thầy Giôm thua Nam Định thì chắc chắn sẽ bị loại cho dù Sông Lam Nghệ An có thua Hà Nội dưới 3 bàn. Vì khi đó 3 đội Học viện Nutifood, Sông Lam Nghệ An, Nam Định cùng 3 điểm, tính đối đầu giữa 3 đội Sông Lam Nghệ An lợi thế nhất (do từng thắng Nam Định 3-0).

Phan Nhật Thanh Long (Học viện Nutifood, phải) tranh bóng cùng Nguyễn Hai Long của Hà Nội

Khả Hòa

Còn Sông Lam Nghệ An ngoài việc buộc phải thắng Hà Nội sẽ vào bán kết thì nếu như hòa mà Học viện Nutifood cũng hòa, thầy trò HLV Ngô Quang Trường cũng sẽ bị loại (cùng điểm thua đối đầu). Nhưng nếu Sông Lam Nghệ An thua Hà Nội (đừng thua trên 2 bàn) mà Học viện Nutifood cũng thua Nam Định thì đội bóng xứ Nghệ lại giành vé vào bán kết (hơn đối đầu giữa 3 đội cùng 3 điểm). Tinh thần đang lên sau chiến thắng đậm trước Nam Định sẽ giúp Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Thái Bá Sang, Trần Mạnh Quỳnh.. quyết tâm gây sốc thắng Hà Nội để giành quyền vào top 4. Còn dĩ nhiên nếu thế trận cù cưa với đội bóng Thủ đô thì Sông Lam Nghệ An chỉ trông chờ vận may nếu học viện Nutifood ngã ngựa.

Niềm vui của Hồ Văn Cường sau khi ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An

Khả Hòa

Nam Định trên lý thuyết dù còn hy vọng nếu Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An và thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng thắng Học viện Nutifood phải từ 6 bàn cách biệt trở lên thì khi đó 3 đội Nam Định, Sông Lam Nghệ An và Học viện Nutifood cùng 3 điểm, tính đối đầu thì nếu tỉ số 6-0 sẽ giúp Nam Định có hiệu số 6-3, trong khi Sông Lam Nghệ An chỉ là 6-4, còn học viện Nutifood 4-9, đội bóng thành Nam sẽ giành vé.

Nhưng thực tế tỉ số này khó xảy ra khi trình độ 2 đội cân bằng và Học viện Nutifood cho thấy họ là đội bóng có tổ chức lối chơi chặt chẽ, nên Nam Định xem ra rất khó có cửa vào bán kết. Nhưng với tinh thần không buông bỏ, Nam Định đã chứng minh rất hay trong trận thua Sông Lam Nghệ An khi bị dẫn 3 bàn sau 20 phút, vẫn vùng lên chơi với tinh thần mạnh mẽ đến cùng. Thế nên đội bóng có nhiều cầu thủ đang chơi V-League cũng không dễ gì họ chịu thua trước đội bóng đàn em với nhiều gương mặt còn non choẹt ở lứa tuổi 18-19.

Bàn thắng của Nguyễn Văn Việt đã dập tắt hy vọng của Nam Định

Khả Hòa

Xem ra cục diện bảng B rất khó lường. Nếu Hà Nội không giải quyết được Sông Lam Nghệ An mà bị loại, đó sẽ là bất ngờ lớn nhất của VCK U.21 năm nay. Và nếu học viện Nutifood không thể vượt qua Nam Định sau khi có 2 trận chơi ấn tượng trước Sông Lam Nghệ An và Hà Nội thì cũng là điều đáng tiếc lớn của giải đấu đầy gay cấn và hào hứng lần này.

Xếp hạng bảng B sau 2 lượt

Hạng

Đội

T

H

B

Hiệu số

Điểm

1

Hà Nội

2

0

0

4-2

6

2

Học viện Nutifood

1

0

1

5-5

3

3

Sông Lam Nghệ An

1

0

1

6-4

3

4

Nam Định

0

0

2

1-5

0

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.