Vòng loại EURO 2024: Lukaku gieo sầu cho đội Thụy Điển trong ngày Ibrahimovic lập kỷ lục

25/03/2023 07:06 GMT+7

Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo 41 tuổi người Thụy Điển, đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt ở vòng loại EURO, nhưng đêm đánh dấu kỷ lục của anh đã kết thúc bằng thất bại nặng nề 0-3 trước Bỉ ở lượt trận đầu bảng F diễn ra rạng sáng nay (25.3)

Ibrahimovic vào sân thay người ở phút thứ 73 trong trận đấu bảng F vòng loại EURO 2024 khi Thụy Điển đón tiếp Bỉ trên sân nhà tại Solna. Ở tuổi 41, 5 tháng và 21 ngày, tiền đạo này đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại vòng loại EURO, vượt qua cựu thủ môn đội tuyển Ý Dino Zoff, người đã chơi trận gặp Thụy Điển vào ngày 29.5.1983 lúc 41 tuổi, 3 tháng và 1 ngày.

Vòng loại EURO 2024: Lukaku gieo sầu cho Thụy Điển trong ngày Ibrahimovic lập kỷ lục - Ảnh 1.

Ibrahimovic trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu ở vòng loại EURO

AFP

Ibrahimovic của AC Milan cuối tuần trước đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Serie A. Đầu tuần này, anh khẳng định muốn chơi tại VCK EURO ở Đức vào năm tới khi 42 tuổi và là cầu thủ lớn tuổi nhất từng tham gia giải đấu. Tuy nhiên, Ibrahimovic và đội tuyển Thụy Điển phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để đạt được tham vọng đó sau thất bại ở trận ra quân vòng loại.

Romelu Lukaku đã lập hat-trick giúp tân HLV Domenico Tedesco của đội tuyển Bỉ khởi đầu thắng lợi sau khi kế nhiệm Roberto Martinez. "Đó là 3 điểm rất quan trọng. Giành 3 điểm và ghi 3 bàn trước Thụy Điển chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào. Chiến thắng luôn là điều tốt nhất để đoàn kết một đội. Về sự lựa chọn của tôi, các cầu thủ đã chứng minh rằng tôi không sai", HLV Tedesco nói sau trận đấu.

Vòng loại EURO 2024: Lukaku gieo sầu cho Thụy Điển trong ngày Ibrahimovic lập kỷ lục - Ảnh 2.

Lukaku (số 10) tạm xua tan nỗi thất vọng ở World Cup 2022 với cú hattrick vào lưới Thụy Điển

AFP

Tiền đạo của Inter Milan, Lukaku, đã mở tỷ số cho Bỉ xuất phát từ đường chuyền của Dodi Lukebakio sau nửa giờ thi đấu. Lukebakio cũng là người kiến tạo cho Lukaku nhân đôi cách biệt ở phút 49. Cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Johan Bakayoko là người góp công giúp Lukaku ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 82 và cũng là trận thắng thứ 15 liên tiếp ở vòng loại EURO của đội tuyển Bỉ.

Ở lượt trận tiếp theo vào đầu tuần tới, đội tuyển Thụy Điển và Ibrahimovic sẽ đón tiếp Azerbaijan (đội thua Áo 1-4 ở lượt trận rạng sáng nay) trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.