Vòng loại EURO 2024: Ronaldo phá kỷ lục khoác áo đội tuyển mọi thời đại

24/03/2023 06:18 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã phá kỷ lục xuất hiện quốc tế của đội tuyển bóng đá nam khi ra sân trong trận mở màn vòng loại EURO 2024 của Bồ Đào Nha. Anh và đồng đội thắng Liechtenstein 4-0 ở bảng J diễn ra rạng sáng nay (24.3).

Ronaldo, người đã bị loại khỏi đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, đã có lần khoác áo đội tuyển quốc gia thứ 197. Tiền đạo 38 tuổi cũng đánh dấu cột mốc kỷ lục mới trong sự nghiệp của mình một cách trọn vẹn hơn khi lập cú đúp, giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đậm vị khách Liechtenstein (2 bàn còn lại nhờ công của Joao Cancelo, Bernardo Silva).

Vòng loại EURO 2024: Ronaldo phá kỷ lục khoác áo đội tuyển mọi thời đại - Ảnh 1.

Ronaldo tiếp tục thiết lập các cột mốc lịch sử mới

AFP

Ronaldo ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003 và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup (World Cup 2022 là kỳ World Cup thứ năm anh tham dự), trước khi Bồ Đào Nha thua Ma Rốc ở tứ kết. Anh hiện đang chơi cho CLB Al Nassr của Ả Rập Xê Út sau khi chia tay M.U.

Việc Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua Ma Rốc đã cân bằng kỷ lục trước đó là 196 lần khoác áo của Bader Al-Mutawa cho Kuwait. Anh rời sân trong nước mắt sau trận thua sốc 0-1 của Bồ Đào Nha trước đội bóng đến từ Bắc Phi.

Với cú đúp ở trận này, Ronaldo - cầu thủ từng 5 lần giành "Quả bóng vàng", cũng nâng cao kỷ lục mọi thời đại ghi cho đội tuyển quốc gia lên con số 120.

Kể từ khi rời châu Âu, Ronaldo đã ghi 9 bàn trong 10 trận cho Al Nassr. Anh đã được thay thế ở vị trí tiền đạo đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha bởi Goncalo Ramos tại World Cup 2022, khi cầu thủ trẻ Benfica ghi một hat-trick trong trận thắng ở vòng 16 đội trước Thụy Sĩ. Nhưng HLV kỳ cựu Fernando Santos đã từ chức sau giải đấu và tân HLV Roberto Martinez ngay lập tức đặt niềm tin vào Ronaldo. Anh cũng tiếp tục được trao băng đội trưởng của đội bóng.

Vòng loại EURO 2024: Ronaldo phá kỷ lục khoác áo đội tuyển mọi thời đại - Ảnh 2.

HLV Martinez có màn ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha suôn sẻ

AFP

Đã có những câu hỏi về việc liệu sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài 20 năm của anh có kết thúc ở Qatar hay không vì Ronaldo sẽ 39 tuổi vào thời điểm VCK EURO 2024 khai màn. Nhưng Martinez, người đã rời ghế HLV đội tuyển Bỉ sau World Cup 2022, đã bảo vệ quyết liệt quyết định giữ Ronaldo ở lại. CR7 là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại VCK EURO với 14 pha lập công và đã lập kỷ lục 140 bàn tại Champions League. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở 3 trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha và Ý).

Bồ Đào Nha và Ronaldo sẽ có chuyến làm khách trên sân Luxembourg vào cuối tuần này trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng J, nơi còn có sự hiện diện của Bosnia, Iceland và Slovakia.

Ở 2 trận còn lại bảng này diễn ra cùng ngày, Bosnia thắng Iceland 3-0, còn Slovakia bị Luxembourg cầm chân 0-0 trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.