Trên sân Hàm Rồng, 2 đội mạnh hơn trong bảng là Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai đã tranh nhau hiệu số để nhắm ngôi đầu bảng khi thi nhau bắn phá vào lưới Đăk Lăk và Bình Định đều đến 6 bàn không gỡ. Đội Công an Nhân dân với sự đầu tư tốt mùa này đang tạo ra hiện tượng khi thắng đậm Đăk Lăk 6-0. Chân sút Hà Văn Phương (7) ghi 3 bàn, các bàn còn lại do Huỳnh Vũ Quốc Thịnh, Giáp Tuấn Dương và Đỗ Ngọc Trọng ghi.
Còn Hoàng Anh Gia Lai đã chơi tưng bừng trước một Bình Định thiếu khả năng chống trả. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt ghi 3 bàn chỉ trong 10 phút. Các bàn còn lại do Nguyễn Thanh Khôi (5), Nguyễn Duy Tâm (9) và Phan Du Học (33) ghi. Tình hình này trận lượt về giữa đội bóng phố Núi và Công an Nhân dân sẽ là trận quyết định ngôi đầu bảng C dự Vòng chung kết.
Ông Troussier theo dõi 2 đội Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai một cách chăm chú, say mê Minh Trần |
Phan Hồ Khải (21) của Hoàng Anh Gia Lai trở lại ấn tượng sau chấn thương Minh Trần |
Cầu thủ Công an Nhân dân được đánh giá bới tốc độ và sự quyết tâm cao trên sân khi vượt qua Đăk Lăk Minh Trần |
Cũng chơi hay như Hoàng Anh Gia Lai 1 là Hoàng Anh Gia Lai 2. Lần đầu tiên đội bóng phố Núi có 2 đội dự vòng loại thì cả 2 đều đang chơi tốt. Nếu Hoàng Anh Gia Lai 1 do HLV Guilliame Graechen dẫn dắt thì Hoàng Anh Gia Lai 2 với tài cầm quân của tướng trẻ Chu Ngọc Cảnh cũng đã chơi rất sắc nét. Sau khi hòa TP.HCM ở lượt trước, chiều nay dù bị Khánh Hòa dẫn bàn trong hiệp 1 do Nguyễn Minh Lợi (20) ghi, nhưng đội Hoàng Anh Gia Lai 2 đã lật ngược tình thế ngoạn mục thắng lại 2-1 với 2 bàn thắng của Nguyễn Quốc Hào (26) ở phút 68 và Phạm Nguyễn Minh Quang (9) ghi ở phút 90
Trận còn lại trong bảng D, đội chủ nhà TP.HCM đè bẹp Bình Phước 4-0 do Huỳnh Công Hậu (12) ghi 2 bàn , Dương Vĩnh Khang (10) và Chu Minh Hoàng (15) ghi. Với trận thắng này, TP.HCM đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay đoàn quân phố Núi khi cùng 10 điểm và hơn hiệu số bàn thắng bại 8/1 so với 8/3.
Niềm yui thắng phút cuối của Hoàng Anh Gia Lai 2 Khả Hòa |
Đương kim vô địch Hà Nội đúng là đang gặp khó khi tiếp tục hòa 0-0 trước PVF chiều nay. Sau khi thắng Than Quảng Ninh ở ngày ra quân tưởng như mọi chuyện sẽ thuận lợi cho thầy trò HLV Dương Hồng Sơn, nhưng lần lượt đội bóng Thủ đô không chỉ bị Viettel mà cả 2 đội bị xem là yếu hơn là Phố Hiến và Nam Định cầm hòa. Cộng thêm trận hòa không bàn thắng trong thế trận khá gay cấn với chủ nhà PVF, nhất là được chơi hơn người từ phút 39 (Tẩy Văn Toàn của PVF bị 2 thẻ vàng), nhưng Hà Nội vẫn tỏ ra bế tắc không tìm được cơ hội để phá lưới đối phương.
Với 4 /5 trận hòa, U.19 Hà Nội không chỉ bị tuột xuống thứ ba trong bảng A sau Viettel và PVF mà có thể mất cơ hội dự VCK. Bởi tranh chấp ngôi đầu khi khoảng cách với Viettel đang là 6 điểm là khó còn tranh vị trí nhì bảng với PVF thì lại bất lợi khi có quá nhiều trận hòa dẫn đến số điểm thấp. Tình hình này buộc Hà Nội phải cải thiện nhiều ở lượt về, đặc biệt là phải thắng nhiều trận hơn và thắng được đối thủ trực tiếp là Viettel hoặc PVF thì mới hy vọng dự VCK để bảo vệ ngôi vô địch.
Hà Nội (áo trắng) không thể vượt qua PVF chỉ có 10 người từ cuối hiệp 1 PVF |
2 trận còn lại trong bảng Viettel bị Nam Định dẫn trước do Phan Thế Hưng (17) ghi nhưng Hữu Tiệp (19) và Vũ Bá Hải Dương (36) đã ghi bàn lật ngược tình thế ngay trong hiệp 1 để thắng lại 2-1. Trong khi đó Phố Hiến đã quật ngã Than Quảng Ninh 3-1 với cú đúp của Nguyễn Tiến Ba (20) và 1 bàn của Trần Vũ Ngọc Tài (10). Bàn gỡ của Quảng Ninh do Nguyễn Đoàn Chung (7) ghi
Trận Viettel thắng Nam Định PVF |
Không có gì bất ngờ tại bảng E trên sân Thành Long khi Becamex Bình Dương vươn lên đầu bảng E sau khi quật ngã Long An 2-0 do Trần Vũ Hoàng Long (7) và Nguyễn Hữu Hào (13) ghi. An Giang cũng kịp nhảy lên ngôi thứ nhì nhờ thắng Cần Thơ 3-1. Các bàn thắng do Hồ Sỹ Quý (10), Bùi Vĩ Hào (12) và Nguyễn Văn Vinh (11) ghi. Trước đó ở bảng B, Thanh Hóa đã hạ chủ nhà Thừa thiên Huế, còn SHB Đà Nẵng hòa SLNA 0-0.
Sau đây là hình ảnh thi đấu ở các bảng chiều nay
Cầu thủ Nam Định đi bóng tân công PVF |
Trận hòa gay cấn giữa PVF và Hà Nội |
Pha tấn công trong trận Phố Hiến thắng Than Quảng Ninh |
Viettel dẫn đầu bảng A PVF |
Trần Vũ Hoàng Long (7) ghi bàn cho Becamex Bình Dương trước Long An Minh Tân |
An Giang (áo trắng) thắng Cần Thơ Minh Tân |
Hồ Sỹ Qúy (10) ghi bàn mở tỉ số cho An Giang Minh Tân |
Trận Becamex Bình Dương thắng Long An Minh Tân |
Trận HAGL thắng Khánh Hòa |
Trận TP.HCM thắng Bình Phước Khả Hòa |
Công Hậu (12) ghi bàn cho TP.HCM trước Bình Phước Khả Hòa |
Xếp hạng lượt đi sau 5 lượt đấu
Bảng A
|
XH |
Đội bóng |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
BT |
BB |
HS |
TV |
TĐ |
Điểm |
|
|
1 |
VIETTEL |
5 |
3 |
1 |
1 |
9 |
4 |
5 |
2 |
0 |
10 |
|
|
2 |
PVF |
5 |
3 |
1 |
1 |
8 |
2 |
6 |
9 |
1 |
10 |
|
|
3 |
HÀ NỘI |
5 |
1 |
4 |
0 |
4 |
3 |
1 |
5 |
0 |
7 |
|
|
4 |
PHỐ HIẾN |
5 |
2 |
1 |
2 |
6 |
7 |
-1 |
6 |
0 |
7 |
|
|
5 |
THAN QUẢNG NINH |
5 |
2 |
0 |
3 |
4 |
7 |
-3 |
8 |
1 |
6 |
|
|
6 |
NAM ĐỊNH |
5 |
0 |
1 |
4 |
3 |
11 |
-8 |
9 |
0 |
1 |
Bảng B
|
XH |
Đội bóng |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
BT |
BB |
HS |
TV |
TĐ |
Điểm |
|
|
1 |
THANH HÓA |
4 |
3 |
1 |
0 |
6 |
1 |
5 |
11 |
2 |
10 |
|
|
2 |
SÔNG LAM NGHỆ AN |
4 |
2 |
1 |
1 |
4 |
2 |
2 |
7 |
0 |
7 |
|
|
3 |
SHB ĐÀ NẴNG |
4 |
1 |
3 |
0 |
4 |
1 |
3 |
5 |
0 |
6 |
|
|
4 |
QUẢNG NAM |
4 |
0 |
2 |
2 |
1 |
3 |
-2 |
12 |
0 |
2 |
|
|
5 |
THỪA THIÊN HUẾ |
4 |
0 |
1 |
3 |
2 |
10 |
-8 |
7 |
1 |
1 |
Bảng C
|
XH |
Đội bóng |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
BT |
BB |
HS |
TV |
TĐ |
Điểm |
|
1 |
CÔNG AN NHÂN DÂN |
4 |
3 |
1 |
0 |
20 |
1 |
19 |
5 |
1 |
10 |
|
2 |
HOÀNG ANH GIA LAI 1 |
4 |
3 |
1 |
0 |
18 |
1 |
17 |
2 |
0 |
10 |
|
3 |
PHÚ YÊN |
4 |
1 |
1 |
2 |
7 |
15 |
-8 |
3 |
0 |
4 |
|
4 |
ĐẮK LẮK |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
13 |
-12 |
8 |
0 |
1 |
|
5 |
BÌNH ĐỊNH |
3 |
0 |
0 |
3 |
2 |
18 |
-16 |
3 |
0 |
0 |
Bảng D
|
XH |
Đội bóng |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
BT |
BB |
HS |
TV |
TĐ |
Điểm |
|
|
1 |
TP HỒ CHÍ MINH |
4 |
3 |
1 |
0 |
8 |
1 |
7 |
10 |
0 |
10 |
|
|
2 |
HOÀNG ANH GIA LAI 2 |
4 |
3 |
1 |
0 |
8 |
3 |
5 |
6 |
0 |
10 |
|
|
3 |
KHÁNH HÒA |
4 |
2 |
0 |
2 |
9 |
5 |
4 |
4 |
0 |
6 |
|
|
4 |
LÂM ĐỒNG |
4 |
1 |
0 |
3 |
4 |
10 |
-6 |
4 |
1 |
3 |
|
|
5 |
BÌNH PHƯỚC |
4 |
0 |
0 |
4 |
3 |
13 |
-10 |
15 |
0 |
0 |
Bảng E
|
XH |
Đội bóng |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
BT |
BB |
HS |
TV |
TĐ |
Điểm |
|
1 |
BECAMEX BÌNH DƯƠNG |
4 |
3 |
0 |
1 |
7 |
3 |
4 |
7 |
0 |
9 |
|
2 |
AN GIANG |
4 |
2 |
2 |
0 |
5 |
2 |
3 |
6 |
0 |
8 |
|
3 |
SÀI GÒN FC |
4 |
2 |
1 |
1 |
4 |
1 |
3 |
7 |
0 |
7 |
|
4 |
LONG AN |
4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3 |
1 |
4 |
0 |
4 |
|
5 |
CẦN THƠ |
4 |
0 |
0 |
4 |
2 |
13 |
-11 |
3 |
1 |
0 |
Bình luận (0)