Vòng loại thứ 2 Olympic: Xác định những đối thủ cực mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam

09/04/2023 08:18 GMT+7

Ở vòng loại thứ 2 khu vực châu Á Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán 1 trong các đối thủ là Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tại vòng loại thứ nhất khu vực châu Á Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam giành 2 chiến thắng khá dễ dàng trước đội chủ nhà Nepal, lần lượt với tỷ số 5-1 và 2-0. Qua đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chính thức giành vé dự vòng loại thứ 2 khu vực châu Á Olympic Paris 2024.

Theo đó, 7 đội bóng đứng đầu mỗi bảng ở vòng loại thứ nhất sẽ cùng với 5 đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA (tính ở tháng 9.2022) bước vào tranh tài ở vòng loại thứ 2. Tại vòng loại thứ 2, 12 đội bóng sẽ được bốc thăm chia đều vào 3 bảng đấu. Tiếp đó, 3 đội đứng nhất mỗi bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á Olympic Paris 2024.

Xác định những đối thủ cực mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Hải Yến (12) lập cú đúp trong 1 phút để giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng đội Nepal 2-0 ở trận lượt về

VFF

Việc bốc thăm chia bảng ở vòng loại thứ 2 sẽ dựa trên các nhóm hạt giống. 12 đội bóng được chia vào 4 nhóm hạt giống, theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất. Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật vào cuối tháng 3.2023, đội tuyển nữ Úc (đứng đầu châu Á; 1917,91 điểm) và đội tuyển nữ Nhật Bản (thứ 2 châu Á; 1917,33 điểm) chắc chắn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1, chia nhau 2 vị trí đầu tiên. Vị trí thứ 3 của nhóm hạt giống số 1 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển nữ Trung Quốc (hiện đứng thứ 3 châu Á; 1856,98 điểm) và đội tuyển nữ Hàn Quốc (đứng thứ 4 châu Á; 1840,68).

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam (đứng 5 châu Á; 1643,66 điểm) chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Như vậy, đội bóng của HLV Mai Đức Chung bắt buộc sẽ phải chung bảng và đối đầu với 1 trong những đội bóng cực mạnh ở nhóm hạt giống số 1. Bên cạnh đó, Huỳnh Như và các đồng đội còn có thể nằm chung bảng với đội tuyển nữ Thái Lan, khi "Voi chiến" nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Xác định những đối thủ cực mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ nữ Việt Nam sau khi giành tấm vé dự vòng loại thứ 2

VFF

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 khu vực châu Á Olympic Paris 2023 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia (chưa xác định thời gian). Vòng loại thứ 2 dự kiến diễn ra vào tháng 10.2023.

Hiện tại, vòng loại thứ nhất khu vực châu Á Olympic Paris 2024 đã tìm ra 4 cái tên đi tiếp là đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, Iran và Ấn Độ. 3 đội bóng còn lại giành quyền vào vòng loại thứ 2 sẽ được xác định sau ngày 11.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.