Vòng loại World Cup 2022: Ả Rập Xê Út quyết thắng trận gặp tuyển Việt Nam

14/08/2021 07:22 GMT+7

Đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là Ả Rập Xê Út vừa tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xếp hạng 61 thế giới và hạng 6 châu Á.

Sau khi dự World Cup 2018 và lên kế hoạch cùng Ý xin đồng đăng cai tổ chức World Cup 2030, Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ đầu tư rất mạnh để có mặt tại World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Lợi thế cho HLV người Pháp Herve Renard là giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út vừa khai mạc ngày 11.8. Điều này khiến Ả Rập Xê Út không tập trung dài hạn như Oman hay Trung Quốc, Việt Nam. Nhưng bù lại, các tuyển thủ nước này sẽ có 3 vòng đấu làm nóng và tích lũy thể lực trước khi tập trung cho trận tiếp đón tuyển Việt Nam ngày 2.9.
Ông Herve Renard sau khi theo dõi khá kỹ hành trình của Olympic Ả Rập Xê Út tại Olympic Tokyo 2020 đã tính toán bổ sung một số cầu thủ trẻ lên tuyển quốc gia của mình như chân sút 21 tuổi Abdullah Al-Hamdan vừa gia nhập ông lớn Al-Hilal. Mặc dù vậy, truyền thông Ả Rập Xê Út đang khá lo lắng cho đội bóng có biệt danh “Đại bàng xanh” khi quy định mỗi CLB cho phép đăng ký đến 7 ngoại binh đã bóp nghẹt cơ hội của các chân sút trong nước. Mùa giải trước không có cầu thủ Ả Rập Xê Út nào lọt được vào top 10 ghi bàn giải vô địch quốc gia và người giỏi nhất là Hassan Al-Amri chỉ xếp thứ 12 với 12 bàn cho CLB Al-Qadisiyah, trong đó có đến 7 quả 11 m!
Gặp Việt Nam trong trận mở đầu, Ả Rập Xê Út tin tưởng sân nhà sẽ giúp họ có 3 điểm khi truyền thông nước này ca ngợi thành tích thắng hủy diệt cả 5 trận sân nhà không để lọt lưới bàn nào ở vòng loại thứ 2 vừa qua trước Singapore (2 trận đều 3-0), Yemen và Uzebekistan (đều 3-0) và Palestine (5-0) cùng lối đá rất mạnh mẽ, tấn công từ trung lộ lẫn 2 cánh đều hay. Chính AFC cũng đánh giá vào thời điểm này trừ chủ nhà Qatar thì Ả Rập Xê Út chính là đội bóng Tây Á hay nhất, ổn định hơn cả Iran và Iraq, đủ sức ngáng đường Úc và Nhật Bản trong bảng B. HLV Renard cũng cho rằng thắng tuyển Việt Nam là điều bắt buộc để cạnh tranh vé vào vòng chung kết nên Ả Rập Xê Út sẽ dồn sức quyết lấy 3 điểm đầu tiên. Nên nhớ 3 năm trước, Ả Rập Xê Út từng có mặt tại World Cup 2018 và đánh bại tuyển Ai Cập của Mohamed Salah.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.