Vòng loại World Cup 2022: Khu vực Nam Mỹ nhiều biến động

18/11/2021 07:21 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022 ở khu vực Nam Mỹ đã trải qua 14 lượt trận và trên chặng đường đó đã xảy ra khá nhiều bất ngờ, khiến bảng xếp hạng có nhiều xáo trộn.

Brazil và Argentina vẫn giữ vững được vị thế lá cờ đầu của khu vực với tấm vé góp mặt ở VCK World Cup 2022, nhưng những đội mạnh khác như Uruguay, Chile và nhất là Paraguay đang phải rất vất vả để níu giữ hy vọng trước sự trỗi dậy của Ecuador và Peru.

Uruguay (trái) vừa thua 4 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

AFP

Trong lượt trận mới nhất diễn ra sáng qua (17.11), Brazil đã thủ hòa Argentina 0-0 tại San Juan. Đó không phải là kết quả bất ngờ vì cả 2 đội đều đang sở hữu những hàng phòng ngự vững chắc. “Albiceleste” chỉ để thủng lưới 6 bàn sau 13 trận trong khi “Selecao” còn làm tốt hơn thế với chỉ 4 bàn thua.

Argentina đã có sự cải thiện đáng kể so với các giải đấu trước đây. Sự xuất hiện của thủ môn Martinez có ý nghĩa rất lớn. Bằng cả tài năng và sức mạnh của bản thân, sự hiện diện của anh đã truyền sự tự tin cho hàng phòng ngự mà “Albiceleste” đã không có được trong nhiều năm; trong khi sự hiện diện của Romero ở ngay phía trước cũng rất quan trọng. Romero có thể coi là trung vệ tốt nhất của Argentina ở thời điểm hiện tại.

Với Brazil, trận đấu này được xem là bài kiểm tra về mức độ họ có thể chơi tốt mà không có Neymar (chấn thương). Hay nói cách khác, là một cuộc tập dượt cho một trận đấu quan trọng của World Cup nếu vũ khí tấn công mạnh nhất của họ bị chấn thương hoặc bị treo giò.

Kết quả kể trên, cùng với thất bại của Chile trước Ecuador (0-2) ngay trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất, đã chính thức đưa Argentina lên chuyến tàu đến Qatar. Chile đang phải trả giá vì họ đã không có được lực lượng kế thừa xứng đáng cho thế hệ vàng đang lụi tàn.

Trong khi đó, 2 đội bóng vốn có hàng phòng ngự vững chắc nhất ở khu vực là Uruguay và Paraguay đã không còn duy trì được điểm mạnh đó. Uruguay vừa thua Bolivia 3 bàn không gỡ và đó đã là trận thua thứ tư liên tục của “Celeste” ở vòng loại này, để thủng lưới 11 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng trong quãng thời gian đó. Nếu không kịp cải thiện tình hình, Uruguay có thể sẽ phải đứng trước nguy cơ vắng mặt ở VCK World Cup 2022.

Uruguay hiện đang đứng ở vị trí thứ 7, hơn 2 bậc so với Paraguay, đội chỉ thắng có 2 trong 14 trận đã chơi. Đành rằng “La Albirroja” có khả năng cầm hòa khi biết mình không đủ khả năng giành chiến thắng nhưng không ai có thể tiến xa bằng các trận hòa trong thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt.

Châu Âu xác định 10 suất chính thức

10 đội khu vực châu Âu giành vé chính thức dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar gồm: Serbia (bảng A), Tây Ban Nha (bảng B), Thụy Sĩ (bảng C), Pháp (bảng D), Bỉ (bảng E), Đan Mạch (bảng F), Hà Lan (bảng G), Croatia (bảng H), Anh (bảng I) và Đức (bảng J).

12 đội tham dự vòng play-off khu vực châu Âu (gồm 10 đội nhì bảng và 2 đội có thành tích tốt ở giải Nations League nhưng không xếp trong 2 hạng đầu vòng bảng) tranh 3 suất chính còn lại, và được phân chia hạt giống gồm nhóm 1: Bồ Đào Nha, Scotland, Ý, Nga, Thụy Điển và Xứ Wales; nhóm 2: Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bắc Macedonia, Ukraine, Áo và CH Czech.

Lễ bốc thăm vòng play-off khu vực châu Âu được UEFA tổ chức lúc 23 giờ ngày 26.11 tới (giờ VN) tại Zurich, Thụy Sĩ. Các trận vòng play-off khu vực châu Âu diễn ra cuối tháng 3.2022, gồm các ngày 24 và 25.3 là các trận bán kết, ngày 28 và 29.3 chung kết tranh vé (đều thi đấu chỉ 1 lượt).

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.