Vòng loại World Cup 2022: Malaysia chọn đối thủ cứng cựa trước trận gặp Việt Nam

23/12/2019 20:29 GMT+7

Tuyển Palestine (hạng 106 thế giới ) là đội đầu tiên đồng ý tiếp đón Malaysia trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho giai đoạn quyết định ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Malaysia đã đặt mục tiêu có điểm trên sân UAE và phải thắng Việt Nam (VN) ở 2 lượt trận khuôn khổ bảng G diễn ra vào tháng 3 năm tới.

Theo tờ Harian Metro, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Yusoff Mahadi đã xác nhận việc Palestine đã công bố một thỏa thuận để sẵn sàng tổ chức một trận giao hữu với đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội vẫn đang chờ phản hồi từ một số quốc gia Tây Á như Ả Rập Saudi, Oman, Bahrain và Qatar trước khi HLV Cheng Hoe chọn đối thủ phù hợp cho đội tuyển quốc gia.

Siêu phẩm của Quang Hải giúp VN đánh bại Malaysia 1-0 ở trận lượt đi

ĐỘC LẬP

“Mặc dù Palestine đã trả lời đồng ý, và chúng tôi đã gửi thư tới Ả Rập Saudi (hạng 67 thế giới) và đó là một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi cũng gửi tới Oman (hạng 81), Bahrain (100) và Qatar (55). Đây là những đội bóng có thứ hạng cao hơn chúng tôi. Vì vậy, chọn quốc gia nào thì nó cũng sẽ cho Cheng Hoe cơ hội thử nghiệm đội rất hữu hiệu. Đây là cơ hội để Cheng Hoe thử và tìm những nhân tố tốt nhất trước trận trên sân UAE (hạng 71)”, ông Yusoff Mahadi - người cùng kiêm phụ trách tuyển quốc gia, nhấn mạnh.
Vị quan chức nói thêm rằng ông tin sự chuẩn bị trước các đội Tây Á là rất tốt, đặc biệt là trong việc phát hiện những điểm yếu để được cải thiện trước chuyến làm khách trên sân UAE ở khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 (vào ngày 26.3.2020). Yusoff Mahadi cho biết: “Chúng tôi (FAM) sẽ hỗ trợ tối ưu cho Cheng Hoe nhằm cải thiện đội tuyển quốc gia. Đó là bởi vì trận đấu rất quan trọng với UAE mà còn phải giành chiến thắng trước Việt Nam ở lượt trận kế tiếp trên sân nhà (ngày 31.3.2020)”.

UAE vừa bổ nhiệm HLV Jovanovic dẫn dắt tuyển quốc gia

UAEFA

Hiện tại, Malaysia đang đứng nhì bảng G với 9 điểm, kém VN 2 điểm, trong khi Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm) giữ các vị trí kế tiếp. Vì vậy, nếu muốn thắp sáng hy vọng đoạt vé đi tiếp, đoàn quân của HLV Cheng Hoe phải có ít nhất 4 điểm trong 2 trận gặp UAE và VN, trước khi hành quân đến Thái Lan ở lượt trận cuối vào ngày 9.6.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.