Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan treo thưởng lớn cho chiến thắng trước Malaysia

09/11/2019 20:13 GMT+7

Để hun đúc tinh thần, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) được cho là đã treo một khoản tiền thưởng lớn nếu “Voi chiến” đánh bại chủ nhà Malaysia tại “chảo lửa” Bukit Jalil ở lượt trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 14.11.

Chuyến hành quân đến Kualua Lumpur được đánh giá có tính chất rất quan trọng cho hy vọng đi tiếp của Thái Lan. Bởi sau trận Malaysia, đoàn quân của HLV Akira Nishino hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc “đại chiến” với Việt Nam (VN) trên sân Mỹ Đình 5 ngày sau đó.

UAE (áo trắng) bất lực trước lối chơi nhanh của Thái Lan

FAT

Với 7 điểm sau 3 lượt trận (bằng điểm với VN), một chiến thắng trên sân Bukit Jalil không những giúp Thái Lan duy trì ngôi đầu bảng, mà còn tạo cú hích tinh thần trước chuyến đi đến Hà Nội. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Malaysia sẽ mở ra một cơ hội lớn cho “Voi chiến” ít nhất đoạt vé với tư cách là 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất do họ có thuận lợi sẽ đón tiếp Indonesia và Malaysia trên sân nhà ở lượt về vào năm tới.

Việt Nam cầm hòa Thái Lan trên sân Thammasat

Vì vậy, tờ Siam Sport dẫn một nguồn tin từ quan chức FAT tiết lộ tổ chức này đã chuẩn bị một khoản tiền thưởng 8 triệu baht (hơn 6,1 tỉ đồng) để “tiêm” nếu tuyển Thái Lan đánh bại đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe. Theo nguồn tin trên, khoản tiền trên sẽ được thưởng nóng tại Malaysia nếu Thái Lan giành chiến thắng.
Trên thực tế, Thái Lan đang được đánh giá rất cao kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Nishino từ các nhận định của chuyên gia bóng đá châu Á. Nhà cầm quân người Nhật Bản đang từng bước giúp Thái Lan “lột xác” với lối chơi tấn công sung mãn, chắc chắn và kỷ luật, đặc biệt tài năng trẻ được có cơ hội phát huy hết khả năng.

Quang Hải tỏa sáng, Việt Nam thắng Malaysia ở vòng loại World Cup 2022

Sự vươn mình của tuyển Thái Lan đã nhận được những lời khen từ FIFA. Trong một bài viết trên trang web của tổ chức, FIFA cho rằng Thái Lan đang thể hiện là đội bóng có khả năng để đoạt vé dự VCK World Cup 2022 dưới thời HLV Nishino. Theo FIFA, sau trận đầu tiên nắm quyền bị VN cầm chân 0-0 trên sân nhà ở bảng G, Thái Lan đã dần thấm nhuẫn triết lý bóng đá chuyên nghiệp của ông Nishsino khi đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 và quật ngã “ông lớn” UAE với tỷ số 2-1.

Thua VN, Malaysia (áo vàng) chỉ có con đường thắng Thái Lan mới duy trì hy vọng đi tiếp

ĐỘC LẬP

“Phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của họ là một bước nhảy vọt năm bậc lên hạng 109 trong Bảng xếp hạng thế giới FIFA tháng 10, trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong tháng của châu Á cùng với Qatar và Iraq. Nếu tiếp tục duy trì, Thái Lan sẽ có một quỹ đạo đi lên sắp tới”, FIFA nhận định. Tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới còn đặc biệt ấn tượng trước màn trình diễn tuyệt vời của các tài năng trẻ trong đội hình của tuyển Thái Lan ở 3 lượt trận vừa qua, đặc biệt là Supachok Sarachat (21 tuổi) và Ekanit Panya (20 tuổi), những cầu thủ đều lập công ở trận thắng Indonesia và UAE.
Tuy vậy, mục tiêu rời Bukit Jalil với trọn vẹn 3 điểm chắc chắn không hề dễ đối với Thái Lan khi Malaysia (3 điểm) đặt quyết tâm rất cao khi họ không được phép thua nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp. Điều này đã được thể hiện qua việc chuẩn bị khá kỹ lưỡng của Liên đoàn Bóng đá Malaysia khi đoàn quân của HLV Cheng Hoe có 2 trận giao hữu trước Maldives (thắng 2-1) và Tajikistan (ngày 9.11) trên sân nhà để củng cố đội hình.
Theo kế hoạch, sau khi trở lại tập trung đợt 2 vào ngày 7.11, Thái Lan sẽ đáp chuyến bay đến Kualua Lumpur vào ngày 11.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.