Vòng nguyệt quế mạ vàng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 có gì đặc biệt?

Thanh Nam
Thanh Nam
12/10/2024 16:35 GMT+7

Sáng mai 13.10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 sẽ diễn ra. Người xuất sắc nhất sẽ nhận được vòng nguyệt quế mạ vàng. Đây là mẫu thiết kế vô cùng độc đáo, chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

"Hãy để cho tôi thiết kế vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia"

Người thực hiện chế tác vòng nguyệt quế cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 là cái tên quen thuộc trong giới thời trang. Đó là nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Đỗ Vân Trí cho biết đã có chục năm đồng hành cùng chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trừ những năm bận show, kẹt lịch công tác… không thể thực hiện, thì Trí đã thiết kế 6 vòng nguyệt quế cho các nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong 10 năm qua.

Vòng nguyệt quế mạ vàng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Vòng nguyệt quế mạ vàng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024

ẢNH: NVCC

Nói về cơ duyên hợp tác với cuộc thi này, Đỗ Vân Trí nhớ lại: "10 năm trước, tôi chỉ bâng quơ viết một dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội là: "Hãy để cho tôi thiết kế vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia, tôi sẽ làm cho nó thật hoành tráng". Chỉ vì tôi thấy những người chiến thắng cuộc thi này rất giỏi và nỗ lực, vượt qua hàng trăm thí sinh xuyên suốt cả năm trời. Trong khi, vòng nguyệt quế có hơi sơ sài, chưa tôn lên được sự thành công, xứng đáng với nhà vô địch. Và rồi cơ duyên đến, tôi được ban tổ chức liên hệ để thiết kế liền trong năm đó".

Theo Đỗ Vân Trí: "Tôi nghĩ ban tổ chức mời tôi đảm trách việc thiết kế vòng nguyệt quế có thể vì họ tin tưởng vào khả năng sáng tạo và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của mình. Tôi luôn cố gắng mang đến những thiết kế độc đáo, kết hợp giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, tạo nên những chiếc vòng nguyệt quế không chỉ đẹp mắt mà còn có ý nghĩa sâu sắc. Và hơn hết, tôi luôn đặt hết tâm huyết vào từng sản phẩm của mình. Đặc biệt, tôi có nguyên tắc không làm lại bản sao món gì mang tính biểu tượng để kinh doanh. Dù nhiều người trả giá rất cao".

Vòng nguyệt quế mạ vàng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Vòng nguyệt quế của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 hoành tráng và lộng lẫy

ẢNH: NVCC

Hoành tráng và lộng lẫy hơn

Nói về những điểm đặc biệt của vòng nguyệt quế mạ vàng này, Đỗ Vân Trí cho biết năm nay anh muốn đưa chiếc vòng nguyệt quế về nguyên bản với những cành lá oliu nhưng làm cho hoành tráng và lộng lẫy hơn. Đó như là một biểu tượng của sự vinh quang và chiến thắng. Đơn giản nhưng tinh tế, từng chi tiết nhỏ đều được khéo léo cắt và đục vân thủ công. "Đấy là sự kết tinh của tâm huyết và lòng nhiệt thành của tôi, như một lời khích lệ đến các thí sinh", Đỗ Vân Trí cho hay.

Nhà thiết kế nổi tiếng này cho biết vòng nguyệt quế hình dáng tròn, không có điểm đầu và điểm kết thúc, tượng trưng cho sự vĩnh hằng, hoàn hảo cũng như một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Lá nguyệt quế được chọn làm biểu tượng vì trong thần thoại Hy Lạp, nó gắn liền với thần Apollo, vị thần của ánh sáng, chân lý và nghệ thuật.

Còn việc mạ vàng 18K không chỉ làm tăng giá trị vật chất mà còn biểu thị sự cao quý và sang trọng. Xứng đáng với nỗ lực và đích đến của người chiến thắng. Mỗi chi tiết trên chiếc vòng đều được chế tác thủ công, từ việc cắt lá đến đục vân, tạo nên vẻ sang trọng và giá trị. Điều này thể hiện sự tỉ mỉ, khéo léo và tâm huyết của người thợ, đồng thời cũng là một lời khẳng định về giá trị của sự nỗ lực và kiên trì.

Cũng theo Đỗ Vân Trí, cành lá oliu được sử dụng như một biểu tượng của hòa bình và chiến thắng. Trong các cuộc thi thể thao cổ đại, vòng nguyệt quế làm từ lá oliu được trao cho người chiến thắng như một biểu tượng của sự vinh quang và thành công.

"Có thể xem đây là vương miện để vinh danh người chiến thắng. Nhà leo núi vô địch cuộc thi chung kết đã vượt qua hàng trăm thí sinh để đến đỉnh Olympia đầy thử thách và kịch tính. Minh chứng cho nỗ lực suốt 12 năm học", Đỗ Vân Trí nói.

Nói về sự khác biệt so với vòng nguyệt quế của những chung kết Đường lên đỉnh Olympia các năm trước, Đỗ Vân Trí cho rằng: "So với những năm trước, chiếc vòng nguyệt quế năm nay có sự tinh xảo và lộng lẫy hơn, như một biểu tượng của sự vinh quang. Cũng đánh dấu 10 năm mà tôi cùng đồng hành với chương trình".

Chia sẻ thêm về quá trình thiết kế, thực hiện chế tác vòng nguyệt quế cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024, Đỗ Vân Trí nói: "Điều khó nhất khi thiết kế mỗi chiếc vòng nguyệt quế là làm sao để giữ được sự độc đáo, tinh tế trong từng chi tiết, đồng thời vẫn phải truyền tải được tinh thần và giá trị của chương trình. Bản thân vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia dựa trên hình ảnh Hy Lạp. Nhưng khi làm vòng nguyệt quế, tôi cũng phải cân đo đong đếm kết hợp văn hóa bản địa Việt Nam sao cho phù hợp...".

"Qua mỗi năm, ban tổ chức chương trình vẫn cho tôi tùy ý phóng tác. Tôi nghĩ, ban tổ chức rất hài lòng với thành phẩm. Có thể họ đánh giá cao sự tỉ mỉ và tinh xảo trong từng chi tiết của chiếc vòng nguyệt quế do tôi thực hiện. Thật hạnh phúc vì điều đó", Đỗ Vân Trí chia sẻ.

Vòng nguyệt quế mạ vàng của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí

ẢNH: NVCC

Đỗ Vân Trí là nhà thiết kế còn được biết đến với nghệ danh Tờ-Rí. Anh từng tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Anh nổi tiếng khi là một trong những người đi đầu xu hướng sử dụng kim loại trong thời trang ở Việt Nam. Anh là người Việt Nam từng gia công giày cho Lady Gaga (nghệ sĩ người Mỹ), từng phá cách mấn truyền thống trong trang phục dân tộc, đưa kim loại vào thiết kế mấn cho trang phục dân tộc đại diện Việt Nam đến cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới

Đỗ Vân Trí từng đoạt những giải thưởng thiết kế trang sức quốc tế và được vinh danh trong nhiều triển lãm nghệ thuật.

4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024

1. Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm, Hà Nội) thắng ở cuộc thi quý 4 với 215 điểm.

2. Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) với 250 điểm ở cuộc thi quý 2.

3. Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với 185 điểm ở vòng thi quý 3.

4. Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên) với 235 điểm ở vòng thi quý 1.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.