Vòng play-off châu Âu, tuyển Ý và Bồ Đào Nha sẽ tránh được hung thần Zlatan Ibrahimovic

Giang Lao
Giang Lao
16/11/2021 10:13 GMT+7

Theo LĐBĐ châu Âu (UEFA) xác nhận, tiền đạo kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển đã nhận thêm 1 thẻ vàng do có hành vi thô bạo với hậu vệ Cesar Azpilicueta của tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu diễn ra rạng sáng 15.11.

Zlatan Ibrahimovic phải nhận thêm thẻ vàng vì hành vi cố tình dùng vai húc vào hậu vệ Cesar Azpilicueta của tuyển Tây Ban Nha ở những phút cuối trận dù tình huống này không được các máy quay truyền hình bắt được.

Zlatan Ibrahimovic (11) giả vờ là nạn nhân vụ va chạm dù cố tình húc vai vào người Cesar Azpilicueta

afp

Tuy nhiên, báo cáo từ trọng tài Felix Brych (người Đức) gửi UEFA sau trận đấu đã xác nhận phạt Zlatan Ibrahimovic thẻ vàng trong tình huống này, do đó cùng 1 thẻ vàng nhận trước đó cũng ở vòng loại, tiền đạo kỳ cựu này sẽ vắng mặt trận tiếp theo của tuyển Thụy Điển.

Châu Âu có mấy suất dự VCK World Cup 2022, cơ hội nào cho Ronaldo?

Trận kế tiếp của tuyển Thụy Điển là ở vòng play-off khu vực châu Âu diễn ra cuối tháng 3.2022, sau khi chỉ về hạng nhì bảng B với 15 điểm và mất suất chính thức dự vòng chung kết ở Qatar vào tay tuyển Tây Ban Nha.

Zlatan Ibrahimovic (11) vào sân từ phút 73 trận Thụy Điển thua Tây Ban Nha 0-1, đã cố tình dùng vai húc mạnh vào hậu vệ Cesar Azpilicueta

chụp màn hình

Tại vòng play-off khu vực châu Âu, tuyển Thụy Điển được xác định nằm nhóm hạt giống số 2 cùng CH Czech, Ba Lan, Xứ Wales, trong khi ở nhóm 1 có các ông lớn như tuyển Ý (do hòa Bắc Ireland 0-0 rạng sáng 16.11 mất suất chính về tay Thụy Sĩ ở bảng C), Bồ Đào Nha, Nga và Scotland…

Tổng cộng có 12 đội góp mặt ở vòng play-off khu vực châu Âu tranh 3 vé vớt dự vòng chung kết World Cup 2022, và được UEFA tổ chức bốc thăm lúc 23 giờ ngày 26.11 (giờ VN) tại Zurich, Thụy Sĩ để phân vào 3 nhóm A, B và C với mỗi nhóm 4 đội thi đấu loại trực tiếp, gồm trận bán kết và chung kết tranh vé.

Các trận vòng play-off khu vực châu Âu diễn ra cuối tháng 3.2022, gồm các ngày 24 và 25.3 là các trận bán kết, ngày 28 và 29.3 tranh chung kết (đều thi đấu chỉ 1 lượt).

Tuyển Ý (giữa) rơi vào ám ảnh cũ từ vòng play-off World Cup 2018 khi từng thua tuyển Thụy Điển và mất suất dự vòng chung kết

afp

Với việc chia hạt giống và bốc thăm phân nhóm như trên, nhiều khả năng tuyển Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic sẽ đụng độ tuyển Ý hoặc Bồ Đào Nha tại vòng play-off. Ở vòng play-off World Cup 2018, với thể thức bốc thăm chia cặp đấu loại trực tiếp 2 lượt đi về, tuyển Thụy Điển đã gây sốc loại tuyển Ý khi thắng chung cuộc 1-0, khiến Azzurri lần đầu tiên kể từ năm 1962 không góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Lần này, không biết nỗi ảm ảnh cũ từ World Cup 2018 có lặp lại với thầy trò HLV Roberto Mancini hay không, dù họ vừa vô địch EURO 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.