Vòng play-off World Cup 2022: Không có chỗ cho cả Ý lẫn Bồ Đào Nha

28/11/2021 07:24 GMT+7

Giữa Ý và World Cup 2022 "> Bồ Đào Nha , trong trường hợp tốt nhất cũng sẽ chỉ có một đội giành được quyền góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022.

Khi tuyển Bồ Đào Nha (BĐN) thất bại trước Serbia (1-2) trong cuộc quyết đấu giành một vé đến thẳng Qatar vào mùa đông năm tới, rất nhiều CĐV của họ cho rằng “không thể tưởng tượng được một vòng chung kết (VCK) World Cup mà không có Ronaldo”. Nghĩa là họ tin rằng BĐN vẫn sẽ giành được quyền tham dự World Cup 2022 thông qua vòng play-off.

Không thể loại trừ khả năng Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha sẽ vắng mặt tại VCK World Cup 2022

Reuters

Thế nhưng, khi kết quả bốc thăm cho vòng play-off được công bố vào đêm 26.11 vừa qua, việc BĐN vắng mặt ở Qatar hoàn toàn có thể xảy ra khi họ nằm cùng nhánh A với tuyển Ý. Thậm chí, chưa kể đến chuyện gặp Ý ở trận chung kết, BĐN còn phải trải qua một trận bán kết đầy rủi ro trước Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy, HLV Santos cho biết BĐN sẽ chưa vội nghĩ đến tuyển Ý mà “điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào việc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ”.

Nếu vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, BĐN sẽ được chơi trên sân nhà ở trận chung kết, gặp Ý hay Bắc Macedonia. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để cho Ronaldo, 36 tuổi, hoàn thành giấc mơ góp mặt ở VCK World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Cũng giống như Messi, chiếc Cúp vàng là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập chiến công của Ronaldo và anh sẽ không cam tâm khi giã từ sân cỏ mà vẫn không hoàn thành được ước mơ cháy bỏng đó, nhất là khi giới chuyên môn cho rằng BĐN đang sở hữu những tài năng trẻ xuất sắc và những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm để có thể đăng quang tại World Cup 2022.

Trong khi đó, tuyển Ý đang phải đối mặt với viễn cảnh vắng mặt ở VCK World Cup lần thứ hai liên tục, sau khi phải làm khán giả tại World Cup 2018. Đó là điều không thể chấp nhận được đối với một đội bóng vừa mới bước lên đỉnh cao của bóng đá châu lục. Lịch sử không thiếu ví dụ về việc nhà ĐKVĐ châu Âu vắng mặt ở VCK World Cup tiếp theo nhưng ở đây, “Squadra Azzurra” là một phần của lịch sử World Cup khi từng 4 lần bước lên bục đăng quang.

Việc góp mặt ở vòng play-off là cái giá phải trả cho sự sa sút bất ngờ trong những tháng gần đây của tuyển Ý. Không còn cách chơi tấn công từng được ca ngợi hết lời tại EURO 2022, đội bóng của HLV Mancini đã thất bại trong việc chinh phục UEFA Nations League và vòng loại World Cup 2022, nơi họ được đánh giá là sẽ dễ dàng giành ngôi đầu bảng.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, HLV Mancini nói: “Đó là một kết quả bốc thăm rất khó khăn cho chúng tôi. Bắc Macedonia là một đội bóng giỏi và sau đó, nếu thắng, chúng tôi sẽ phải chơi trận chung kết trên sân đối phương ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ở BĐN”.

Ở nhánh B, Scotland tiếp Ukraine và Xứ Wales gặp Áo. Nhánh C khó khăn hơn khi Nga đón tiếp Ba Lan và Thụy Điển đọ sức với CH Czech.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.