Vòng xoáy duyên nợ của Real Madrid và Chelsea ở Champions League

17/03/2023 20:31 GMT+7

Mùa giải thứ ba liên tiếp, Real Madrid và Chelsea phải đối đầu ở Champions League, lần này tiếp tục là vòng tứ kết giống như mùa 2021 - 2022.

Lá thăm may rủi đã đưa Real MadridChelsea một lần nữa chạm mặt tại Champions League. Cũng giống mùa trước, thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ gặp Chelsea ở tứ kết. Nhưng lần này, vị thế hai bên đã hoán đổi. Mùa trước, Chelsea gặp Real Madrid khi đại diện nước Anh là đương kim vô địch Champions League. Còn mùa này, Real Madrid mới là đội đương kim vô địch.

Real Madrid đã loại Chelsea ở lần chạm trán tại tứ kết mùa trước. “Kền kền trắng” thắng 3-1 ở trận lượt đi và thua 2-3 trong màn tái đấu tại sân Santiago Bernabeu, qua đó lọt vào bán kết với tổng tỷ số 5-4. Tuy nhiên, Chelsea có lý do để tự tin. Trong cuộc so tài giữa hai đội ở mùa 2020 - 2021, Chelsea đã thắng Real Madrid tại bán kết với tổng tỷ số 3-1 để vào chơi trận chung kết.

Vòng xoáy duyên nợ của Real Madrid và Chelsea ở Champions League - Ảnh 1.

Chelsea (áo xanh) và Real Madrid có mùa thứ ba liên tiếp so tài ở Champions League

AFP

Ở cả hai mùa giải này (2020 - 2021 và 2021 - 2022), đội thắng trong cặp đấu giữa Chelsea và Real Madrid đều trở thành nhà vô địch Champions League.

Ở Champions League mùa này, Real Madrid đã loại một đội bóng đồng hương của Chelsea (Liverpool) ở vòng 16 đội, trong khi Chelsea thắng Borussia Dortmund để góp mặt tại tứ kết.

Real Madrid được đánh giá cao hơn, nhưng nên nhớ 7 lần gần nhất gặp Chelsea ở sân chơi châu Âu, đội bóng Tây Ban Nha chỉ thắng được 1. Chelsea cũng là đối thủ mà Real Madrid có tỷ lệ thắng thấp nhất ở châu Âu, chỉ tính trong các đội đã gặp “Kền kền trắng” 5 lần trở lên.

Bên cạnh duyên nợ với Chelsea với mùa giải thứ ba liên tiếp chạm mặt, Real Madrid còn liên tục gặp các CLB Anh ở sân chơi châu Âu. Mùa trước, Real Madrid đã loại Chelsea (tứ kết), Man City (bán kết) và Liverpool (chung kết) trên đường lên ngôi vô địch. Mùa này, Real Madrid tiếp tục gặp Liverpool ở vòng 16 đội và thắng với tổng tỷ số 6-2.

Như vậy, đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ có lần thứ 5 liên tục ở vòng loại trực tiếp Champions League phải đương đầu với các đội bóng Anh. Nếu tính cả 2 trận gặp Chelsea và Liverpool ở mùa 2020 - 2021, Real Madrid đã 7 lần gặp các đại diện Ngoại hạng Anh ở 8 vòng đấu loại trực tiếp Champions League gần nhất. Chỉ Chelsea ở mùa 2020 - 2021 là đội bóng chặn đứng được bước tiến của “Kền kền trắng”.

Vòng xoáy duyên nợ của Real Madrid và Chelsea ở Champions League - Ảnh 2.

Real Madrid đang bay cao

AFP

Chelsea đang chơi bất ổn ở Ngoại hạng Anh, nhưng thực tế cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge thường khó lường ở Champions League khi thi đấu kém ở sân chơi quốc nội và “thay tướng” giữa mùa. Kịch bản nói trên đã xảy ra ở 2 mùa giải Chelsea vô địch (2011 - 2012 và 2020 - 2021) và có thể lặp lại khi mùa này Chelsea đã thay HLV trưởng. Chelsea cũng đang bay cao với 3 chiến thắng gần nhất, dù chưa thể cải thiện vị trí thứ 10 ở Ngoại hạng Anh.

Real Madrid có dấu hiệu hụt hơi trước Barcelona ở La Liga, nhưng tại Champions League, Luka Modric cùng đồng đội vẫn chơi ấn tượng khi đè bẹp Liverpool dễ dàng.

Real Madrid là đội giàu truyền thống nhất Champions League với 14 lần vô địch. Trong 2 lần gần nhất đăng quang, “Kền kền trắng” đều đánh bại ít nhất 1 đội bóng Anh (mùa 2017 - 2018 và 2020 - 2021) trên đường đến ngôi vô địch. Real Madrid không ngại các CLB Anh, nhưng Chelsea cũng có đủ lý do để tự tin vào cuộc lật đổ ở tứ kết Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.