VKS rút kháng nghị, phiên phúc thẩm vụ quan hệ tình dục với bạn gái 'nhí' được đình chỉ

17/03/2021 13:29 GMT+7

Cho rằng mức án tòa sơ thẩm tuyên đã đánh giá đúng mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo nên Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã rút kháng nghị tại phiên xét xử phúc thẩm vụ quan hệ tình dục với bạn gái 'nhí'.

Ngày 17.3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Mai Thành Dự (21 tuổi, ngụ Kiên Giang) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Vào thời điểm xảy ra vụ án, bị hại Th. chỉ mới 12 tuổi 9 tháng 15 ngày tuổi.
Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Mai Thành Dự 9 năm tù về tội danh trên. Sau phiên xử sơ thẩm, Dự không kháng cáo, phía Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Dự.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS) cho rằng với mức án tòa sơ thẩm tuyên đã đánh giá đúng mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã rút kháng nghị tại tòa. Với nội dung rút kháng nghị trên, HĐXX đã đình chỉ xét xử vụ án phúc thẩm, y án sơ thẩm.
Theo nội dung vụ án, vào khoảng tháng 2.2020, thông qua mạng xã hội, Dự quen và nảy sinh tình cảm với Th. (14 tuổi). Từ giữa tháng 4 đến tháng 5.2020, Dự đã 4 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Th. tại phòng trọ của Dự và tại nhà nghỉ ở TP.Vũng Tàu. Đến ngày 8.6.2020, mẹ ruột Th. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, Dự đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.