Vụ 13 cựu công an phường đòi tiền thả người: Đề nghị mức án cao nhất là 8 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
28/08/2023 17:05 GMT+7

Cựu Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) bị đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù. 12 bị cáo còn lại, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù.

Chiều 28.8, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đã luận tội và đề nghị mức án đối với 13 cựu công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", khi đòi tiền để thả người vi phạm.

13 cựu công an phường đòi tiền thả người: bị đề nghị cao nhất 8 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe đại diện VKS luận tội

NGỌC DƯƠNG

Tổng số tiền gia đình, người thân của 29 đối tượng bị bắt giữ đã đưa các đối tượng để chuyển cho cựu cán bộ Công an P.Phú Thọ Hòa là gần 1,1 tỉ đồng, 2 chỉ vàng, 100 USD. 

Đề nghị mức án 13 cựu công an phường Phú Thọ Hòa đòi tiền thả người

Luận tội, VKS nêu 13 bị cáo trong vụ án này đều là những chiến sĩ công an được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo sau khi đưa các đối tượng liên quan hành vi mua bán, sử dụng ma túy về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch đã yêu cầu người nhà của những người này mang tiền đến để chung chi rồi cho về. 

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành công an nhân dân, và niềm tin của người dân.

13 cựu công an phường đòi tiền thả người: bị đề nghị cao nhất 8 năm tù - Ảnh 2.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa

NGỌC DƯƠNG

Trong đó, VKS xác định cựu trưởng công an phường Phạm Thanh Tuấn, người đưa ra chủ trương thành lập hai tổ công tác, là người chỉ đạo bắt giữ các đối tượng ma túy, chỉ đạo không xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật và yêu cầu đối tượng gọi người nhà đến chung chi tiền gửi cho mình.

Theo VKS, tại cơ quan điều tra, Tuấn không thừa nhận là người có chủ trương thành lập hai tổ công tác, không xử lý các đối tượng ma túy. Tuấn chỉ nhận trách nhiệm khi chưa kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Tuấn có thái độ thành khẩn hơn, thừa nhận trách nhiệm cá nhân liên quan đến 10 đối tượng vi phạm trong các ca trực mà Tuấn trực chỉ huy.

12 bị cáo còn lại, theo VKS, đây là những cán bộ dưới quyền, chịu sự lệ thuộc nhất định nên phải chấp hành chỉ đạo của bị cáo Phạm Thanh Tuấn. Các bị cáo này khi thực hiện hành vi phạm tội không được hưởng lợi cá nhân nên đề nghị HĐXX ghi nhận để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho 12 bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt 3 cựu lãnh đạo Công an P.Phú Thọ Hòa các mức án: Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa từ tháng 4.2017 - 7.2020) từ 7 - 8 năm tù; 2 cựu phó trưởng công an phường Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý cùng từ 5 - 6 năm tù. Đồng thời, VKS đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng đối với mỗi bị cáo trên. 

Cựu Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa Phạm Thanh Tuấn (ảnh trên) và hai cựu phó trưởng công an phường Phan Văn Hòa (ảnh dưới, bên trái) và Lê Văn Quý

NGỌC DƯƠNG

Năm cựu CSKV của Công an P.Phú Thọ Hòa, bị VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù, gồm: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương.

Ba cựu CSKV bị VKS đề nghị 4 - 5 năm tù, gồm: Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt. 

Hai cựu CSKV còn lại gồm Lê Đình Vũ, Đỗ Hà Danh bị VKS đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Tự bào chữa, cựu Trưởng công an P.Phú Thọ Hòa Phạm Thanh Tuấn xin lỗi Đảng và Nhà nước, lực lượng ngành công an, xin lỗi nhân dân, vì để xảy ra vụ việc như cáo trạng truy tố. 

Bị cáo Tuấn mong HĐXX xem xét tất cả tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng,  từ đó cho bị cáo mức án nhẹ nhất, sớm về lo cho cha mẹ già và con nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.