Vụ 19 ngôi nhà nứt toác bên sông Đà: Hà Nội đề nghị Phú Thọ điều gì?

22/05/2024 17:53 GMT+7

Sau khi xảy ra vụ việc 19 ngôi nhà nứt toác bên sông Đà, TP.Hà Nội đã có văn bản gửi tỉnh Phú Thọ đề nghị phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa 2 địa phương.

Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký, ban hành ngày 22.5, thể hiện trước đó UBND TP.Hà Nội nhận được văn bản của UBND H.Ba Vì báo cáo, phản ánh tình hình khai thác cát trên sông Đà, đoạn thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ và cũng là khu vực giáp thuộc địa bàn các xã Thái Hòa, Phong Vân (H.Ba Vì).

Vụ 19 ngôi nhà nứt toác bên sông Đà: Hà Nội đề nghị Phú Thọ điều gì?- Ảnh 1.

Nhà một hộ dân ở xã Phong Vân bị nứt toác

KHẮC HIẾU

Trong báo cáo, H.Ba Vì nêu rõ thời gian qua, tình trạng khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng ở các vị trí trên diễn ra công khai, tấp nập. Hàng chục tàu hút cát hoạt động hết công suất suốt ngày đêm, các tàu thuyền chờ vào lấy cát neo đậu đặc kín quanh khu vực tàu hút đang hoạt động.

Trong khi đó, đây là vị trí ngã ba sông, nơi hợp lưu của sông Đà và sông Hồng. Tình trạng hút cát đã làm ảnh hưởng đến lòng sông, gây biến đổi dòng chảy làm sạt trượt chân kè và làm nứt đường đỉnh kè, tường rào, tường nhà và công trình dân sinh bị ảnh hưởng.

Báo cáo của UBND H.Ba Vì còn cho thấy, việc khai thác khoáng sản (cát) thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ giáp ranh địa giới H.Ba Vì nhưng huyện không được cung cấp tài liệu hồ sơ cấp phép về hoạt động khai thác (nếu có) để phối hợp quản lý, giám sát. Do vậy, huyện và nhân dân trong khu vực rất hoang mang lo lắng.

Trên cơ sở báo cáo của H.Ba Vì, UBND TP.Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, giao các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh.

Hà Nội cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ cung cấp các tài liệu về việc cấp phép hoạt động khai thác cát tại khu vực giáp ranh giữa hai địa phương; thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, ngăn chặn xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác cát trái phép (nếu có).

Đồng thời, đề nghị tỉnh Phú Thọ giao Sở TN-MT nghiên cứu, rà soát quy định về yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông để tổ chức thực hiện theo quy định.

Tàu cát neo đậu trên sông Đà, đoạn qua địa bàn xã Phong Vân

Tàu cát neo đậu trên sông Đà, đoạn qua địa bàn xã Phong Vân

KHẮC HIẾU

Như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian qua, tại khu vực địa bàn tỉnh Phú Thọ giáp ranh với H.Ba Vì (thuộc địa bàn các xã Thái Hòa, Phong Vân) tình trạng khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng diễn ra công khai, tấp nập. Hàng chục tàu hút cát hoạt động hết công suất suốt ngày đêm. Các tàu thuyền chờ vào lấy cát neo đậu đặc kín quanh khu vực tàu hút đang hoạt động.

Theo thống kê của UBND xã Phong Vân, có 42 hộ dân ở xóm Bãi (thôn Vân Hội) bị ảnh hưởng như nứt tường bao, nhà, sân, trong đó có 19 ngôi nhà bị nứt dài từ 2 - 13 m. Việc nhà bị nứt toác khiến các hộ dân sống trong lo sợ.

Nhằm đảm bảo an toàn bờ kè đê hữu Hồng, tính mạng và tài sản nhân dân ở thôn Vân Hội, UBND H.Ba Vì đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng việc hút cát trên trên sông Đà.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Duy Du, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai (Sở NN-PTNT Hà Nội), cho biết ở nơi này, sau khi ghi nhận kè đê Phong Vân và nhà dân bị nứt, Sở NN-PTNT Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra vụ việc.

Báo cáo sơ bộ của chuyên gia chuyên ngành xác định nguyên nhân xảy ra việc nứt kè đê là vì sự suy giảm lòng dẫn sông Đà do mất cát. Đồng thời, dòng chủ lưu chảy có xu hướng dịch chuyển về phía kè Phong Vân và đã tạo ra 2 hố xói rất lớn.

Đặc biệt, đáy sông Đà ở khu vực 2 hố xói giảm từ 3 - 5 m so với năm 2023. Việc tạo ra 2 hố xói dẫn đến các công trình kè, bờ sông Đà mất chân, tạo thành vách đứng và tăng nguy cơ sạt lở lên rất nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.