Vụ 2 cựu cảnh sát kinh tế buôn lậu: Bị cáo Hoàng Duy Tiến nhận hết trách nhiệm

Phan Thương
Phan Thương
25/05/2023 19:23 GMT+7

Bị cáo Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) và 25 bị cáo đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội buôn lậu.

Chiều tối 25.5, HĐXX thẩm vấn 2 bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (2 cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế - Đội 7, PC03, Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm về tội buôn lậu.

Theo đó, bị cáo Hoàng Duy Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng. Bị cáo khai bản thân biết quy định pháp luật về Quyết định 18/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam nên nảy ra ý định thành lập công ty và nhập lậu.

Cựu công an Hoàng Duy Tiến nhận hết trách nhiệm cho đồng đội  - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Duy Tiến (không đeo khẩu trang) và đồng phạm

NHẬT THỊNH

Theo bị cáo, Quy định 18 nêu những máy móc nhập về phải được sản xuất không quá 10 năm, và phải phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp nhập về. Biết vậy nên bị cáo mới thành lập 47 công ty nhưng thực tế các công ty này không hoạt động. "Cứ vài tháng bị cáo lập một công ty để tránh phát hiện", Hoàng Duy Tiến khai.

Tại tòa, các bị cáo đồng phạm của Hoàng Duy Tiến tại Công ty CP giám định Đại Minh Việt; và chủ hàng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối với bị cáo Võ Văn Đông, cáo trạng xác định tháng 2.2021, Đông gặp Hoàng Duy Tiến nói có người bạn có nhu cầu cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Hoàng Duy Tiến đã nhận và vận chuyển trót lọt về kho cho Đông 6 container hàng máy móc thiết bị cũ, trị giá hàng hóa 924 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Hoàng Duy Tiến khai nhận chỉ liên lạc với Đông qua điện thoại. Đông giới thiệu chủ hàng cho Hoàng Duy Tiến, từ đó Hoàng Duy Tiến liên hệ với các chủ hàng, không làm việc trực tiếp với Đông.

Về phía bị cáo Đông, bị cáo này cũng không thừa nhận làm việc với Hoàng Duy Tiến để thỏa thuận nhập 6 container hàng về Việt Nam, như cáo trạng nêu.

Theo cáo trạng, Hoàng Duy Tiến là chủ mưu của vụ án buôn lậu trên. Từ khoảng tháng 9.2019 - 5.2021, Tiến mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, buôn lậu trót lọt 1.287 container hàng, với tổng giá trị tài sản hàng hóa nhập lậu hơn 217 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Hoàng Duy Tiến và 24 đồng phạm bị xét xử ở khoản 4, điều 188 bộ luật Hình sự về tội buôn lậu (khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù).

Riêng bị cáo Võ Văn Đông bị xét xử ở khoản 3, có thể bị phạt tiền từ 1,5 - 5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 7 - 15 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.