Vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên: Quá trình truy bắt nghi phạm

Ngọc Lê
Ngọc Lê
29/05/2022 22:48 GMT+7

Sau khi sát hại 3 nạn nhân, Hải di chuyển bằng xe máy vào TP.HCM, chiều 29.5, khi anh ra chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia thì bị lực lượng Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cùng các lực lượng nghiệp vụ, bắt giữ.

Liên quan vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên, tối 29.5, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên bắt giữ Đoàn Minh Hải (34 tuổi, thường trú ở khu phố Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên), khi anh ta đang lẩn trốn tại Q.12 (TP.HCM).

Hải là nghi phạm sát hại 3 nạn nhân trong một gia đình nói trên.

Hải - nghi phạm gây ra vụ án giết 3 người ở Phú Yên đã bị bắt

thanh tuyền

Vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên: Quá trình truy bắt nghi phạm

Chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia thì bị bắt

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, theo thông tin ban đầu, Hải mua hung khí ở TP.HCM là con dao và búa để thực hiện ý đồ của mình. Chiều 28.5, Hải đến nhà nạn nhân bằng xe máy BS 78-F1 - 3367, rồi sát hại ông Nguyễn Cu (60 tuổi), sau đó giết bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Nguyễn Cu). Lúc này khi thấy vợ cũ của mình là Nguyễn Thị Dương đi vào thì Hải cũng ra tay sát hại.

Nghi phạm Hải

thanh tuyền

"Sau khi sát hại 3 nạn nhân, Hải bỏ trốn. Hải di chuyển bằng xe máy vào TP.HCM, chiều 29.5, khi Hải chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia thì bị bắt giữ", một nguồn tin cho hay.

Hơn 11 giờ truy bắt hung thủ

Cũng theo nguồn tin, con gái của chị Dương và Hải là cháu N.T.T.V (3 tuổi) ở cùng với mẹ và ông bà ngoại. Sau khi giết hại 3 nạn nhân, Hải đưa cháu V. gửi ở nhà ông bà nội ở khu phố Phú Hiệp 3. Sáng 29.5 vào lúc 8 giờ sáng, người dân mới phát hiện thi thể các nạn nhân.

Biển số xe máy Hải đi gây án

thanh tuyền

Đến 19 giờ 19 phút cùng ngày, tức chỉ hơn 11 giờ đồng hồ sau khi phát hiện vụ án, lực lượng C02, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cùng các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ nghi can gây ra vụ án mạng đau lòng nói trên.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào sáng cùng ngày, người dân ở khu phố Phú Hiệp 3 phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Cu (60 tuổi) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi) cùng con gái là Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, cùng ở khu phố Phú Hiệp 3) nằm chết bất thường trong nhà, bên cạnh có nhiều vết máu, nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, cơ quan công an xác định nghi phạm là Đoàn Minh Hải (là chồng cũ của chị Dương). Gần đây, Hải hay đến nhà, lớn tiếng đòi giành quyền nuôi con.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.