Vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên: Quay lại hiện trường 'nói chuyện' với thi thể vợ cũ

Đức Huy
Đức Huy
31/05/2022 05:45 GMT+7

Gây án xong, Hải chở con gái về gửi cho gia đình Hải. Sau đó, Hải quay lại hiện trường nói chuyện với thi thể chị Dương, đồng thời nhét tiền vào người với mong muốn vợ cũ có... tiền tiêu.

Trưa 30.5, Công an tỉnh Phú Yên đã đưa nghi phạm Đoàn Minh Hải (34 tuổi, thường trú KP.Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên) - người đã sát hại 3 người, gồm bố vợ, mẹ vợ và vợ cũ (cùng ở KP.Phú Hiệp 3), về trụ sở Công an tỉnh Phú Yên, tiếp tục lấy lời khai, hoàn tất thủ tục tố tụng.

Hành trình tội ác của kẻ sát hại 3 người ở Phú Yên

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã chuẩn bị búa và dao để gây án.

Khoảng 12 giờ ngày 28.5, Hải đến nhà ông Nguyễn Cu (60 tuổi, bố vợ cũ) ngồi cho đến khoảng 13 giờ 45 thì dùng búa, dao tấn công ông Cu, bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu) và chị Nguyễn Thị Dương (vợ cũ của Hải, đã ly hôn) khiến cả 3 nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Hải chở con gái là cháu N.T.T.V (3 tuổi) về gửi cho gia đình Hải. Sau đó, Hải quay lại hiện trường nói chuyện với thi thể chị Dương, đồng thời nhét tiền vào người với mong muốn vợ cũ có... tiền tiêu.

Công an di lý Hải từ TP.HCM về Phú Yên

Đức Huy

Theo Hải khai, nguyên nhân gây ra vụ thảm án là do 3 năm qua xin gặp con nhưng phía gia đình vợ cũ không cho và 2 năm trước đã có ý định sát hại cả gia đình vợ cũ. Hải khai rằng: “Xin gặp con hoài mà cứ bị chửi. Đâu phải người ta ra một ngày mà ra 3 năm, đứng ngoài nắng, ngoài mưa. Ban ngày cũng ra, ban đêm cũng ra, năn nỉ cho gặp con mà không cho, ai chịu nổi. Con người chứ phải sắt đá đâu”.

Hải cũng khai biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật và chấp nhận sự xử lý của cơ quan chức năng.

Sau khi gây án, Hải mượn xe máy của cậu ruột chạy vào TP.HCM lẩn trốn, với ý định kiếm việc làm, sau đó sẽ quay trở về thăm con... Khoảng 16 giờ 45 ngày 28.5, từ Phú Yên, Hải chạy xe máy một mạch (không ghé lại dọc đường ăn uống) đến TP.HCM lúc rạng sáng rồi ghé lại nhà người quen tá túc.

Sau khi xảy ra vụ thảm án, Công an TX.Đông Hòa đã báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên. Qua điều tra, công an xác định Hải là nghi phạm. “Sau khi xác định được nghi phạm, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên đang ở TP.HCM cùng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) bắt giữ Hải”, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.